Các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2022: Miền Bắc rộn ràng không khí "màu áo xanh"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hàng loạt các địa phương thuộc khu vực miền Bắc như Hải Phòng, Tuyên Quang, Ninh Bình, Cao Bằng... khởi động chào mừng Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo".

Hải Phòng: Khởi động Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa

Sáng ngày 28/2, tại trường THPT Trần Nguyên Hãn, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Chương trình khởi động Tháng Thanh niên 2022 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Lê Trí Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Lê Khắc Nam - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Vương Toàn Thu Thủy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Phụ trách Thành đoàn…

Các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2022: Miền Bắc rộn ràng không khí "màu áo xanh" ảnh 1

Năm 2022, Tháng Thanh niên được Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, được chính thức phát động tổ chức ngày 28/2/2022 đến hết ngày 31/3/2022. Tháng Thanh niên diễn ra trong không khí phấn khởi của đoàn viên thanh niên thành phố chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022 hướng tới giáo dục lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đặc biệt là sức sáng tạo của thanh niên trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị; đồng thời khẳng định sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ.

Cũng trong nội dung chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tiếp nhận hỗ trợ của các đơn vị trong việc triển khai triển khai Công trình thanh niên “Sắc màu tuổi thơ”, Mô hình vườn ươm “Vì một Việt Nam xanh” và Mô hình “Vườn cây cộng đồng”; đồng thời trao tặng 20 “Túi quà an sinh” (mỗi suất trị giá 500.000đ) cho 20 ĐVTN là học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thuộc trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Ngay sau chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng đồng loạt tại quận Lê Chân và các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2022: Miền Bắc rộn ràng không khí "màu áo xanh" ảnh 2

Dự kiến trong Tháng Thanh niên 2022, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố sẽ triển khai 195 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 1.200 Đoàn viên, Thanh niên tham gia hỗ trợ các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc cộng đồng tại các xã, phường của thành phố trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình ATM oxy trên toàn thành phố.

Dự kiến trồng 13.000 cây xanh; thực hiện 20 công trình tình nguyện cấp huyện và 309 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; tổ chức kết nạp 5.000 đoàn viên mới; phấn đấu giới thiệu 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng; thành lập mới từ 25 tổ chức cơ sở Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 1.500 thanh niên đang thiếu, nhỡ việc làm; trao tặng 1.200 túi an sinh cho các đối tượng thanh thiếu niên và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Khởi động Tháng Thanh niên tại Tuyên Quang với các hoạt động trị giá gần 1 tỷ đồng

Ngày 28/02, tại Làng Thanh niên lập nghiệp Bình An, huyện Lâm Bình; Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”; hưởng ứng Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2022: Miền Bắc rộn ràng không khí "màu áo xanh" ảnh 3

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh khó khăn trường Tiểu học Bình An.

Lễ ra quân được tổ chức nhằm khởi động đợt thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong Tháng Thanh niên 2022, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng 10 xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; trao hỗ trợ tuyến đường giao thông nông thôn, 2 ngôi nhà của quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và 5 “Ngôi nhà 26/3”; trao biển tượng trưng tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch đường quê nông thôn mới; Trao biển tượng trưng xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi tại thôn Tiên Tốc, xã Bình An, và thôn Khuổi Trang A, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình với tổng trị giá các hoạt động gần 1 tỷ đồng.

Các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2022: Miền Bắc rộn ràng không khí "màu áo xanh" ảnh 4

Khánh thành tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch đường quê nông thôn mới tại xã Bình An.

Phát biểu tại Lễ ra quân Tháng thanh niên, đồng chí Ma Thị Thao - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh, Tháng Thanh niên đã trở thành một trong những hoạt động trọng tâm và tiêu biểu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm. Các nội dung hoạt động trong Tháng thanh niên của tỉnh Tuyên Quang ngày càng được mở rộng với nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực và cụ thể. Từ hiệu quả của các hoạt động trong Tháng Thanh niên mang lại đã góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của tỉnh; đồng thời khẳng định sức sống của phong trào thanh niên tình nguyện, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội.

Các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2022: Miền Bắc rộn ràng không khí "màu áo xanh" ảnh 5

Sau lễ phát động, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã ra quân trồng cây xanh tại Khuôn viên Làng Thanh niên Lập nghiệp; tham gia hoạt động 3 cùng làm đường bê tông nông thôn tại xã Bình An; khánh thành tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch đường quê nông thôn mới; khởi công xây dựng Ngôi nhà 26/3...

Các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2022: Miền Bắc rộn ràng không khí "màu áo xanh" ảnh 6

Các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2022: Miền Bắc rộn ràng không khí "màu áo xanh" ảnh 7

Xây dựng đường giao thông nông thôn.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần, lòng quyết tâm, sự sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Tháng thanh niên năm 2022, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội; lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ninh Bình: Khởi động Tháng Thanh niên với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo"

Ngày 27/02, các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề: "Tuổi trẻ sáng tạo".

Tại huyện Yên Mô, Lễ phát động tháng thanh niên 2022 đã diễn ra sôi nổi nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2022) và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2022: Miền Bắc rộn ràng không khí "màu áo xanh" ảnh 8

Đồng chí Trịnh Như Lâm - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự lễ khánh thành công trình thanh niên “Phòng học máy vi tính” và trao quỹ “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Yên Mô”.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, Tháng Thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lựa chọn, chỉ đạo Huyện đoàn Kim Sơn, Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh và Câu lạc bộ thiện nguyện tình bạn Ninh Bình tổ chức Khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 và chương trình “Tháng 3 biên giới” bằng các các hoạt động hưởng ứng trồng cây “Vì một Việt Nam xanh”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và “Tháng 3 biên giới”.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã trao Quyết định công nhận CLB Thiện nguyện Tình bạn Ninh Bình là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Đồng thời phát động Tháng Thanh niên năm 2022 và trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực phía Bắc và Câu lạc bộ thiện nguyện Tình bạn Ninh Bình tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng Kim Sơn và 30 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện (mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng); tặng học bổng cho 100 em học sinh có thành tích cao trong học tập thuộc các xã Tiểu khu 2 và Tiểu khu 3 huyện Kim Sơn (mỗi suất trị giá trên 7 triệu đồng). Các đại biểu và đoàn viên thanh niên trên toàn huyện cũng đã tiến hành trồng 800 cây phi lao và dọn dẹp vệ sinh khu vực bờ biển Cồn Nổi.

Các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2022: Miền Bắc rộn ràng không khí "màu áo xanh" ảnh 9

Các đại biểu tham dự chương trình hỗ trợ, bàn giao thiết bị nhà văn hóa tại thôn Khánh Trung, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư.

Trong khuôn khổ chương trình khởi động Tháng Thanh niên năm 2022, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng đại biểu, đoàn viên thanh niên cũng đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên toàn tỉnh cũng đồng loạt khởi động Tháng Thanh niên với các hoạt động đa dạng như: Xây dựng tuyến đường bích họa; trồng “hàng cây Thanh niên”; chương trình “Thắp sáng đường quê”; cải tạo sân bóng… tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, thể hiện tinh thần “đâu cần thanh niên khó, việc gì khó có thanh niên” của tuổi trẻ Ninh Bình.

Các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2022: Miền Bắc rộn ràng không khí "màu áo xanh" ảnh 12
Theo Cổng thông tin điện tử TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?