Các em đội viên chia sẻ cảm xúc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội

0:00 / 0:00
0:00
TP - Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021), các em đội viên đã bày tỏ những suy nghĩ, mong muốn của mình.

Hoàng Thị Yến, Liên Đội trưởng Trường THCS Tôn Thất Tùng, TPHCM: Tư vấn tâm lý, đẩy lùi bạo lực học đường

Từ một người rụt rè, nhờ tham gia hoạt động Đội em đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Các em đội viên chia sẻ cảm xúc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội ảnh 1

Các hoạt động của Đội giúp em tăng kỹ năng giao tiếp, có thêm nhiều kiến thức để vận dụng trong thực tế.

Thời gian tới, em mong Đội sâu sát hơn với học sinh thông qua nhiều hoạt động bổ ích như: tuyên truyền an toàn giao thông, tư vấn tâm lý học đường và đặc biệt là đẩy lùi vấn nạn bạo lực học đường, xâm hại tình dục đang diễn ra nhức nhối trong xã hội.

Em đề xuất Đội thường xuyên tổ chức các chương trình như diễn kịch để học sinh nhập vai, từ đó tuyên truyền pháp luật, các cuộc thi thiết kế poster tuyên truyền...

Nguyễn Ngọc Trinh, lớp 5C1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm: Mong có nhiều sân chơi cho thiếu nhi

Các em đội viên chia sẻ cảm xúc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội ảnh 2

Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được là đội viên mang trên mình chiếc khăn quàng đỏ tươi.

Vào Đội từ năm học lớp 3, được tham gia các chương trình, sinh hoạt Đội giúp em mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều, đặc biệt là học được tinh thần yêu thương, sẻ chia với mọi người trong khó khăn, hoạn nạn.

Đầu năm 2020 khi dịch bệnh COVID - 19 bùng phát, em đã đến Thành Đoàn Hà Nội mang 3,8 triệu đồng tiền mừng tuổi đóng góp mua khẩu trang, nước rửa tay ủng hộ người dân chống dịch. Em cũng trực tiếp đi cùng các anh chị ở Thành Đoàn đến các khu chung cư, Bến xe nước Ngầm trao tặng khẩu trang, nước rửa tay cho người dân.

Hiện dịch bệnh tiếp tục bùng phát phức tạp. Chúng em phải ở nhà học trực tuyến, không được đến trường là một sự thiệt thòi. Nhiều bạn nhỏ ở nhà thường xuyên xem tivi, điện thoại. Em mong rằng, thiếu nhi chúng em được quan tâm nhiều hơn, có nhiều các hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích, có nhiều sân chơi để chúng em học mà chơi, chơi mà học, phát triển toàn diện.

MỚI - NÓNG