Các địa phương khởi động Tháng Thanh niên: Thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bắc Ninh, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên... là những địa phương phía Bắc khởi động Tháng Thanh niên 2022 với tiêu chí triển khai hiệu quả trên tinh thần thích ứng an toàn với diễn biến dịch COVID-19.

Hòa Bình: Tháng Thanh niên phát huy sức trẻ hỗ trợ vùng khó khăn

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng 25 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó trong địa bàn xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy.

Các địa phương khởi động Tháng Thanh niên: Thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh ảnh 1

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà gia đình có hoàn cành khó khăn và học sinh vượt khó. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Tỉnh Đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên công an tỉnh, huyện Đoàn Yên Thủy, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình, công ty TNHH Tài Nguyên Môi trường Quảng Phúc huyện Yên Thủy hỗ trợ Nhà nhân ái 10 tấn xi măng, 25 triệu đồng cho gia đình anh Quách Văn Thi - xóm Liên Hợp - Xã Hữu Lợi - huyện Yên Thủy, trao tặng 5.000 cây giống và hỗ trợ 5 triệu đồng cho hoạt động Tết trồng cây “Đời đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức với tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm nay được tổ chức diễn ra trong một bối cảnh hết sức khó khăn, các khâu tổ chức được đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả thiết thực và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch dịch bệnh COVID-19.

Bắc Ninh: Thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh để triển khai hiệu quả Tháng Thanh niên

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Thị Hằng - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Sâm - Ủy viên BCH TƯ Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; Ngô Văn Khương - Phó trưởng Ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh uỷ; Lê Đức Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Các địa phương khởi động Tháng Thanh niên: Thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tỉnh Đoàn trồng cây tại Công trình TN cấp tỉnh "Chung tay xây dựng Bắc Ninh xanh".

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, Tháng Thanh niên 2022 đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng với 10 chỉ tiêu cơ bản, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Đức Sâm - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần chú trọng thực hiện các hoạt động, bám sát các nội dung trọng tâm: Hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, các hoạt động an sinh xã hội phục vụ nhân dân; tư vấn, hướng nghiệp, tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, học sinh; kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp; tiếp tục triển khai tốt các phong trào “Hành trình xanh”, “Thắp sáng đường quê”, “Tuổi trẻ Bắc Ninh làm sạch ruộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Chống rác thải nhựa”...

Tháng Thanh niên năm nay cũng là tháng trọng điểm để tuổi trẻ toàn tỉnh hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiến tới chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, Công tác tổ chức Đại hội phù hợp với tình hình thực tế địa phương, trang trọng và đảm bảo công tác phòng chống dịch, khuyến khích áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội nhưng phải đảm bảo tính chặt chẽ, minh bạch, chính xác.

Tháng Thanh niên năm nay diễn ra trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tuổi trẻ Bắc Ninh quyết tâm phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích tình nguyện triển khai hiệu quả các hoạt động, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Các địa phương khởi động Tháng Thanh niên: Thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh ảnh 3

Thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà cấp tỉnh.

Nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu trong Tháng Thanh niên năm 2022 đã đề ra, tại chương trình, đồng chí Bí thư tỉnh đoàn kêu gọi toàn thể các cán bộ, đoàn viên, thanh niên hãy phát huy sức trẻ, tính sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội phải thể hiện sự quyết tâm chính trị cao, chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, các ngành chức năng và nguồn lực xã hội để tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2022.

Các địa phương khởi động Tháng Thanh niên: Thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh ảnh 4

Lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo tỉnh đoàn khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền quảng bá các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh”.

Hưng Yên: Khởi động Tháng Thanh niên 2022

Ngày 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022. Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Trọng Đại - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ Đoàn; Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Vũ Hồng Luyến - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn.

Các địa phương khởi động Tháng Thanh niên: Thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh ảnh 5

Các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn trao tặng công trình thanh niên cấp tỉnh cho Đoàn xã Dạ Trạch.

Với chủ đề: “Tuổi trẻ Hưng Yên sáng tạo”, Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức gồm chuỗi hoạt động: Dâng hương tưởng nhớ anh hùng Triệu Việt Vương; Phát động Tháng thanh niên và Tết trồng cây năm 2022; Tặng quà lưu niệm, ký giao ước thi đua giữa các đơn vị, trồng cây lưu niệm và tham quan, tìm hiểu khu di tích Đền thờ Triệu Việt Vương.

Cũng tại Lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã gắn biển công trình thanh niên gồm 10 ghế đá và hàng cây thanh niên trị giá 35 triệu đồng do Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cũng Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Mỹ Phát trao tặng, đây là công trình cấp tỉnh năm 2022 chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI.

Qua chương trình, nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quảng Ninh: Phát huy thanh niên tham gia chuyển đổi số toàn diện

Cũng trong sáng ngày 1/3, tại thành phố Cẩm Phả, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2022 với chủ đề: "Tuổi trẻ Quảng Ninh xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; sáng tạo tham gia chuyển đổi số toàn diện".

Các địa phương khởi động Tháng Thanh niên: Thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh ảnh 6

Các đại biểu ấn nút khởi động Tháng Thanh niên.

Phát biểu tại Lễ khởi động, đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tập trung thực hiện chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2027. Đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo của mình tích cực tổ chức các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để phát huy vai trò sáng tạo, sự nhạy bén của đoàn viên, thanh niên trong tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để tuổi trẻ Quảng Ninh thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện của tỉnh. Tích cực triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ sở đoàn chủ động lựa chọn thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực hướng về cơ sở tạo sự lan tỏa tới toàn thể đoàn viên, thanh niên tạo hình ảnh đẹp về người Đoàn viên thời kỳ mới; Vận dụng công nghệ để triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngay sau Lễ khởi động chương trình Tháng thanh niên năm 2022, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 15 thùng nước sát khuẩn trị giá 25 triệu đồng góp phần đồng hành với các đoàn viên, thanh niên, học sinh thành phố Cẩm Phả trong công tác phòng chống dịch và dành tặng 5 suất học bổng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với mong muốn các em tiếp tục cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Hiến máu tình nguyện; Ra quân vệ sinh môi trường, vẽ tranh tường; Khởi công lắp đặt thiết bị vui chơi; thăm quan, học tập chia sẻ kinh nghiệm các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ; Trao đổi, nắm bắt tình hình và làm việc với CLB đầu tư và khởi nghiệp thành phố...

Các địa phương khởi động Tháng Thanh niên: Thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh ảnh 10
Theo Cổng thông tin điện tử TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?