Các đại gia châu Âu “xâu xé” tuyển Đức

TPO - Chức vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức giúp các tuyển thủ nước này trở thành những cái tên hot trên thị trường chuyển nhượng.

Không lạ khi đội bóng tiên phong trong cuộc chiến tranh giành các tài năng tuyển Đức là Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với hầu bao rủng rỉnh đứng đầu danh sách các đội bóng giàu nhất thế giới đã mạnh tay chi 24 triệu bảng cho Bayern Munich để giải phóng hợp đồng còn một năm của Toni Kroos.

Hôm qua, Real đã ra mắt Kroos hoành tráng sau khi ký bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với mức lương không được tiết lộ. Tại Berbabeu, Kroos sẽ mặc chiếc áo số 8 và anh sẽ sát cánh cùng Ronaldo và Bale tạo nên bộ ba tiền vệ tấn công hùng hậu nhất thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, cơ hội để Kroos tái ngộ Sami Khedira tại Bernabeu đang bỏ ngỏ, bởi khả năng ra đi của tiền vệ đồng hương là rất lớn. 

Không được thi đấu nhiều mùa vừa qua dưới thời HLV Ancelotti, nhưng Khedira vẫn là trụ cột tuyển Đức lên ngôi vô địch thế giới. Nên Khedira vẫn là cái tên mà nhiều đội thèm muốn, trong đó có hai đại gia Anh là Arsenal và Chelsea.

Đầu tuần có tin Arsenal đồng ý mức phí 20 triệu bảng với Real Madrid, nhưng lại chưa đạt được thỏa thuận mức lương với cá nhân Khedira do anh đòi 180.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, đại diện của Khedira, ông Jorg Neubauer, đã lên tiếng bác bỏ. 

Thông tin này làm cho tuyển trạch viên của Chelsea mừng ra mặt. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, Mourinho từng ngỏ ý muốn tái ngộ học trò cũ tại Stamford Bridge, nhưng không thành. Song khi Real đã có được Kroos, khả năng họ sẽ nhả Khedira và đó là cơ hội cho Chelsea.

Tuy nhiên, bản thân Khedira lại muốn tới Arsenal hơn. Lý do tại Emirates, anh sẽ tái ngộ người bạn thân Ozil, cầu thủ cũng bỏ Madrid tới London mùa hè trước. Trong trường hợp không thuyết phục được Khedira, Chelsea sẽ trở về với mục tiêu cũ Antoine Griezmann, tiền vệ tuyển Pháp đang khoác áo Real Sociedad.

Một thông tin khác cũng liên quan đến cầu thủ Đức là trung vệ trung vệ Mats Hummels. Trước khi World Cup 2014 diễn ra, cả Man United lẫn Barcelona ngỏ ý quan tâm. Song với động thái hét giá 25 triệu bảng mà Borussia Dortmund đưa ra hôm đầu tuần, đội bóng xứ Catalan quyết định quay sang mục tiêu mới Jeremy Mathieu của Valencia. 

Điều đó có nghĩa Quỷ đỏ một mình một ngựa trong phi vụ này. Lãnh đạo Quỷ đỏ chỉ chờ cái gật đầu từ tân HLV Van Gaal là sẽ bay sang Đức đàm phán đưa trái tim hàng thủ Đức về sân Old Trafford mùa tới. 

Ngoài ra, Marco Reus của Dortmund dù không cùng tuyển Đức tới Brazil vì chấn thương, nhưng anh vẫn được Liverpool săn đón. Khả năng đội bóng đất cảng sẽ đưa anh về thay thế cho Luis Suarez.

MỚI - NÓNG