Để nhận được các ưu đãi của cộng đồng quốc tế, điều kiện tiên quyết là Tehran phải dừng chương trình làm giàu uranium. |
Phát biểu sau cuộc gặp của nhóm Iran-6, bao gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức, ông Miliband nói: “Tôi rất vui được thông báo rằng chúng tôi đã thống nhất được một đề xuất mới về vấn đề hạt nhân Iran. Các đề xuất này sẽ sớm được gửi tới chính phủ Iran”.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về các đề xuất nêu trên. Theo ông, đề xuất mới có thể làm giảm sự bất đồng giữa các bên và dựa trên nguyên tắc tôn trọng chương trình hạt nhân của Iran.
Tuy nhiên, trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Anh cho biết, 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an và Đức vẫn tiếp tục khẳng định quan điểm rằng chương trình làm giàu uranium của Iran mối đe doạ nghiêm trọng cho an ninh trong khu vực và trên thế giới.
Ông Miliband cho rằng bất cứ thoả thuận nào cũng phải dựa trên trách nhiệm và quyền lợi từ hai phía. Theo đó, để nhận được các ưu đãi của cộng đồng quốc tế, điều kiện tiên quyết là Tehran phải dừng chương trình làm giàu uranium.
Trước đó, vào tháng 6/2006, Nhóm Iran-6 cũng đưa ra một gói đề xuất cho chính phủ Tehran để đổi lấy việc dừng chương trình hạt nhân. Đề xuất do Mỹ khởi xướng bao gồm việc cung cấp cho Iran công nghệ hạt nhân dân sự, xoá bỏ một số lệnh cấm vận cùng các ưu tiên khác.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Tehran đã từ chối gói đề xuất của Nhóm Iran-6 và tiếp tục theo đuổi chính sách hạt nhân của mình.
Linh Huy
Theo AP, RIA Novosti