Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh Reuters) |
Tuần trước, phụ trách chính sách đối ngoại của châu Âu, ông Javier Solana, đã chuyển đề nghị của nhóm Iran-6, bao gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, tới Tehran, trong đó bao gồm một số điều khoản bổ sung.
Phát biểu trước và sau chuyến thăm của ông Solana, Iran vẫn bác bỏ điều kiện tiên quyết của việc nối lại đàm phán là dừng hoàn toàn các hoạt động liên quan đến chương trình làm giàu uranium.
Hiện nay, việc Iran đã phát triển thành công khoảng 3.600 máy ly tâm so với 300 máy tại thời điểm 2 năm trước, cùng với lợi thế do giá dầu mỏ leo thang trên thế giới, buộc các cường quốc phải có lập trường mềm mỏng hơn trong đàm phán với Iran.
Theo đề xuất mới, trong vòng 6 tuần tới, chính quyền Tehran không được tăng cường khả năng làm giàu uranium bằng cách chế tạo thêm các máy ly tâm. Đổi lại, các cường quốc sẽ dừng các động thái nhằm xem xét áp đặt thêm những lệnh cấm vận mới đối với quốc gia Trung Đông này.
Trong một phát biểu ngày 19/6, Ngoại trưởng Iran đã thông báo với các cường quốc rằng, nước này đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán và đang nghiên cứu về những bổ sung trong bản đề nghị mới.
Trong khi đó, một quan chức hạt nhân Iran tham gia cuộc gặp với ông Solana cho hãng tin Reuters biết, Tehran sẽ không trả lời thẳng là “đồng ý hay không đồng ý” mà chỉ tuyên bố các đề nghị của các cường quốc là “có thể đàm phán được”.
Ông này cho biết, Iran sẽ xem xét các đề nghị một cách nghiêm túc và tất nhiên “không bao gồm phần về ngừng chương trình làm giàu uranium.”
Linh Huy
Theo AP, Reuters