Các cầu thủ Thăng Long Warriors hào hứng tham gia thử thách tái chế nhựa

Mai Việt Anh - Thành viên đội bóng rổ Thăng Long Warriors thích thú với hoạt động tái chế đồ nhựa
Mai Việt Anh - Thành viên đội bóng rổ Thăng Long Warriors thích thú với hoạt động tái chế đồ nhựa
Các thành viên của đội bóng rổ nhà nghề danh tiếng của Việt Nam Thăng Long Warriors hào hứng tham gia chương trình “No Plastic for Green Life” cùng Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh

Có mặt trong chuyến thi đấu tại Miền Tây, các thành viên đội bóng rổ nhà nghề Thăng Long Warriors đã tham gia chương trình thử thách “Tái chế đồ nhựa – Transfomer” cùng cán bộ nhân viên Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ

Dưới bàn tay khéo léo của mình những vật dụng tưởng không còn hữu ích như đoạn ni – lông thừa, vỏ chai nhựa đã qua sử dụng đều biến thành những vật dụng hữu ích. 

Được biết, với mỗi video tái chế được đăng tải giống như thế này, Mường Thanh sẽ đóng góp 40.000 VNĐ vào quỹ của Tập đoàn dành riêng cho việc xây dựng sân chơi cho trẻ em ở các địa phương từ đồ tái chế.

Các cầu thủ Thăng Long Warriors hào hứng tham gia thử thách tái chế nhựa ảnh 1 Với mỗi clip tái chế này, thành viên trên đã đóng góp 40.000 VNĐ vào quỹ của Mường Thanh dành riêng cho việc xây dựng sân chơi cho trẻ em ở các địa phương từ đồ tái chế

Chiến dịch “No Plastic for Green Life” (Thay thế đồ nhựa dùng trong khách sạn) được Tổng Giám đốc Tập đoàn Mường Thanh phát động từ ngày 01/08/2019 với 3 trọng tâm: Thay thế hoàn toàn đồ nhựa sử dụng trong Hệ thống Khách sạn Mường Thương; Kêu gọi mọi người tham gia quay video thử thách tái chế rác thải nhựa (chai nhựa, túi ni lông, cốc/ hộp nhựa…) thành những đồ có ích và đăng tải lên facebook cá nhân, kèm hastag: #Transformer, #NoPlasticChallenge. Với mỗi video cộng đồng mạng chia sẻ, Mường Thanh sẽ đóng góp 40.000 VNĐ vào quỹ Tập đoàn dành riêng cho việc xây dựng sân chơi cho trẻ em ở các địa phương từ đồ tái chế; Thực hiện chương trình dọn rác tập thể bảo vệ môi trường tại 53 ĐVTV trên toàn hệ thống theo phong cách thử thách “Before – After”.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.