Các “bố già” heroin sa lưới: Kẻ mang 3 lệnh truy nã

Các “bố già” heroin sa lưới: Kẻ mang 3 lệnh truy nã
Từ lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án 530V Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” và lệnh khám xét nơi ở đối với “bố già” Nguyễn Đức Đằng.

Nhà chính của Đằng ở xã Kim Chân (Quế Võ, Bắc Ninh). Đây là nơi y từng mua bán thuốc phiện với Dương Văn Chốt, Nguyễn Hữu Chuyền, 2 đối tượng trong vụ án ma túy do Công an Cao Bằng phá từ năm 1995.

Thời gian sau này, Đằng thường ra Hà Nội, ở tại nhà con trai là Nguyễn Đức Hùng, tại 63 phố Thái Hà. Chính 2 bánh heroin Đỗ Văn Kiên bán cho Trần Minh Vượng trong chuyên án của Công an Quảng Ninh, là do Kiên mua của Đằng tại số nhà 63 phố Thái Hà.

Các trinh sát còn kịp thời có mặt tại số nhà 27 tổ 42 (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), và số nhà 93 đường Tam Trinh, (phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, đều ở TP. Hà Nội) - những nơi con gái của Đằng “thuê” nhà để ở, cũng là nơi Đằng thường lui tới, vẫn không thấy bóng dáng Đằng.

Kết quả khám xét tại nhà 27 tổ 42 phường Thanh Xuân Trung và nhà số 93 đường Tam Trinh đã cho những kết quả rất bất ngờ. Tại số nhà 27, các trinh sát thu giữ được 1 cục  heroin. Bên cạnh đó, CA còn thu giữ được bộ khuôn ép, dùng để đóng heroin bột thành bánh.

Khám xét nhà số 93, thu một tấm nhựa trong suốt kích thước 14cm x 9,5cm, khắc chìm ba số 999, ở gờ của rãnh khắc dính heroin. Ngoài ra, CA còn thu giữ 40 túi ni lon hở một đầu có kích thước 30cm x 17cm có hình hai con sư tử đang ôm quả địa cầu. đây chính là loại túi ni lon Đỗ Văn Kiên bọc ngoài 2 bánh heroin tiêu thụ tại Móng Cái.

Đặc biệt, việc khám xét số nhà 63 Thái Hà không chỉ thu giữ được một tấm nhựa cứng trong suốt khắc chìm ba số 999 và nhiều túi ni lon có hình 2 con sư tử ôm quả địa cầu, mà còn thu giữ được 363,5g cafein; 343,4g glucoza; 2 lọ 500ml dung dịch axit axêtic, và nhiều hóa chất khác… Đây đều là các tiền chất để sản xuất heroin.

Ngoài ra, CA còn thu giữ được nhiều chai rượu và nhãn rượu ngoại giả, con trai của Đằng là Nguyễn Đức Hùng khai nhận phần này là của y. Những gì dính đến ma túy thì Hùng và em gái Hùng một mực đổ hết cho… bố của mình!

Các “bố già” heroin sa lưới: Kẻ mang 3 lệnh truy nã ảnh 1
Nhà 63 Thái Hà (treo biển Cty Hừng Sáng) nơi khám xét phát hiện tiền chất sản xuất heroin

“Ông trùm của các ông trùm”

Sau này, CA đã làm rõ được, trong lúc lực lượng chuyên án khám xét các nơi ở của Nguyễn Đức Đằng, “bố già” này đã trốn sang Vĩnh Phúc. Y tới huyện Vĩnh Tường, gọi điện cho một phụ nữ tên là N. Sau đó, y qua nhà người phụ nữ này, chờ ở ngoài và đón bà ta bằng xe máy.

Người nhà của bà N. chỉ biết rằng, từ khi nhận được cú điện thoại, bà N. lập tức thu xếp đồ đạc, nét mặt hết sức bồn chồn, lo lắng. Đến 19h30’ cùng ngày, xe máy của Đằng chở bà N. gặp “tai nạn” tại TX Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Bà N. được đưa đến bệnh viện, nhưng đã chết. Còn Đằng thì vứt xe máy lại và… trốn biệt tăm.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Đằng sinh năm 1937, tại xã Vân Dương (Quế Võ, Bắc Ninh), trong một gia đình nông dân. Y có vợ là Nguyễn Thị B., quê ở xã Kim Chân, cùng huyện.

Đằng có 3 con, ngoài Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1967, trú tại 63 Thái Hà, còn có Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1969, hiện đang bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, và một cô con gái sinh năm 1971, nơi ở tại số nhà 27 tổ 42 phường Thanh Xuân Trung. Chính tại đây các trinh sát đã khám xét và thu giữ được những chứng cứ về hoạt động ma túy…

Vẫn theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Đằng bắt đầu ly hương, làm nghề “buôn bán tự do” từ những năm 60 thế kỷ trước. Quá trình bôn ba các tỉnh miền núi, y từng gặp bà Nguyễn Thị Mịch (mẹ của Trịnh Nguyên Thủy) tại TX Nghĩa Lộ (Yên Bái) và kết nghĩa chị em.

Đến năm 1971, Đằng bị Công an huyện Quế Võ, bắt quả tang đang vận chuyển 10kg thuốc phiện. Y phải lĩnh bản án 12 năm tù. Năm 1982 Đằng ra tù, y vẫn đi lại với các đối tượng ma tuý cộm cán, nhưng kín đáo hơn rất nhiều. Mọi biểu hiện khác thường của Đằng, có lẽ chỉ là sự giàu có hết sức nhanh chóng của y và những người thân trong gia đình y…

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Đức Đằng về tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”. Gần như cùng lúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra lệnh truy nã Đằng theo tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Đến giữa năm 2005, dựa vào những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được trong chuyên án 853T, Công an tỉnh Phú Thọ ra tiếp lệnh truy nã Nguyễn Đức Đằng với tội danh “sản xuất trái phép chất ma túy”. Đặc điểm của Đằng là cao to, khá điển trai, khéo nói, có tài… tán gái. Đặc biệt, y thích mặc quần áo lụa, tóc búi tó sau gáy. Theo một nguồn tin, sau khi bị Công an Quảng Ninh và Công an Vĩnh Phúc truy nã, Đằng đã kịp phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi nét mặt (?).

Theo lời khai của Trịnh Nguyên Thủy (“ông trùm” ma tuý trong vai chủ trang trại sinh thái, vừa bị bắt năm nay, trong chuyên án 853T), công thức sản xuất heroin từ thuốc phiện mà Thủy có được, chính là của “bố già” Nguyễn Đức Đằng. Trong ổ nhóm ma túy này, Nguyễn Đức Đằng được tất cả đàn em thực sự tôn trọng, vị trí của y trong tập đoàn sản xuất ma túy chính là “ông trùm của các ông trùm”.

Tạm đình chỉ điều tra?

Trong chuyên án 530V do Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập, con trai của Nguyễn Đức Đằng là Nguyễn Đức Hùng đã bị khởi tố về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, bởi khi khám nhà Hùng (63 Thái Hà, Hà Nội) đã thu được heroin và các tiền chất để sản xuất heroin.

Hùng đã bị Công an Quảng Ninh bắt tạm giam, chờ ngày hầu tòa. Những ngày trong trại giam, Hùng phủ nhận mọi chứng cứ buộc tội, có thái độ thách thức cơ quan điều tra. Khi hồ sơ của cơ quan điều tra chuyển sang Viện kiểm sát, đề nghị truy tố, những chứng cứ buộc tội Hùng bị đánh giá là “còn quá mỏng”, “chưa đủ chắc chắn”.

Trong lời khai của Nguyễn Hữu Chuyền ở vụ án ma tuý do Công an tỉnh Cao Bằng phá, có việc Chuyền và Dương Văn Chốt đã mang thuốc phiện sang Quế Võ, bán cho bố con Nguyễn Đức Đằng và Nguyễn Đức Hùng. Chuyền khai, lúc Hùng cân “hàng”, trả tiền, Đằng cầm một khẩu súng AK ra ngoài canh gác.

Tuy nhiên, khi cho nhận dạng thì Chuyền chỉ nhận được Đằng, mà không nhận được Hùng (?). Cuối cùng thì Nguyễn Đức Hùng được tạm đình chỉ điều tra, chờ khi nào bắt được Nguyễn Đức Đằng sẽ phục hồi điều tra, đấu tranh làm rõ.

Sau khi được tạm tha, ra khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Đức Hùng đã viết đơn kêu “oan”, gửi tới một số cơ quan có trách nhiệm, lớn tiếng đòi phải bồi thường danh dự cho y (?!). Lúc này, Hùng đang là Giám đốc một Cty TNHH, đồng thời có phần vốn góp ở một Cty khác rất có tiếng trong giới kinh doanh.

Riêng số chai rượu và tem nhãn rượu ngoại giả thu được ở nhà Nguyễn Đức Hùng (Hùng nhận là của Hùng), Công an Quảng Ninh đã bàn giao cho Công an quận Đống Đa (Hà Nội) xử lý. Theo một nguồn tin, Hùng đã ra tòa và được hưởng án treo với tội danh “sản xuất hàng giả”.

Nhiều đối tượng bị khởi tố, bắt giam gần đây cho biết, Hùng có tài sản xuất rượu ngoại giả giỏi đến mức, nếu để lẫn chai rượu này vào những chai rượu thật rồi cho các tay sành rượu nếm thử, cũng chịu chẳng thể phát hiện được đâu là chai rượu do Hùng “chế tạo”.

Rất có thể, khi giai đoạn 2 của chuyên án 853T được Công an tỉnh Phú Thọ chuyển cho C17 Bộ Công an tiếp tục thụ lý, các hành vi sản xuất ma túy và sản xuất rượu giả sẽ có điều kiện để quy về một mối, làm rõ. Và khi đó, cùng với việc truy bắt Nguyễn Đức Đằng, người con trai của “bố già” này có thể bị phục hồi điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

(Còn nữa)

>>Kỳ 1: Những “bố già” bước đầu lộ diện

Kỳ 3: Cuộc đấu trí căng thẳng

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.