Bị cáo Ngô Quang Thạch, nguyên Giám đốc Bưu điện Cần Thơ, cho hay khi hay tin Nguyễn Lâm Thái đã bị bắt, y đã mời cơ quan điều tra CA TP Cần Thơ để rà soát những hợp đồng đã ký.
Kết quả cho thấy, hầu hết chủng loại hàng hoá đều trùng khớp với hợp đồng và kết quả nghiệm thu và đến nay số thiết bị này vẫn hoạt động tốt. Thế nhưng khi cơ quan điều tra Bộ Công an ra thông báo thì con số thiệt hại được giám định cho kết quả quá lớn, lên đến trên hai tỷ đồng.
Theo đó gia đình bị cáo này đã nộp 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tương tự, các bị cáo Phạm Minh Quang, nguyên Giám đốc bưu điện tỉnh Cà Mau; Nguyễn Trường Canh, nguyên Giám đốc Bưu điện Bình Thuận; Lê Quang Trung, nguyên Giám đốc Bưu điện Bạc Liêu; Phạm Chương, nguyên Giám đốc Bưu điện Đồng Nai tiếp tục kêu ca, so bì về việc tại sao có nhiều bưu điện trong quá trình tra được bóc tách phần ký kết các hợp đồng kinh tế cung cấp phù điêu dẫn đến giá trị thiệt hại thấp nên họ được miễn tố, còn 12 bưu điện mà những lãnh đạo đang là bị cáo trong phiên toà này thì lại không được xem xét? HĐXX ghi nhận và cho biết sẽ xem xét sau.
Ngày hôm nay (18/4) HĐXX sẽ tiếp tục thẩm vấn và dự kiến cuối ngày, sẽ có cuộc họp báo giữa HĐXX với báo chí.