Có 25 kết quả :

Trung Quốc siết nhập cá tra, doanh nghiệp Việt tránh chào giá thấp

Trung Quốc siết nhập cá tra, doanh nghiệp Việt tránh chào giá thấp

TP - Trung Quốc đang siết chặt kiểm tra cá tra xuất vào thị trường này. Trước thực tế đó, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep) vừa khuyến cáo các doanh nghiệp (DN) chế biến, xuất khẩu cá tra cần bình tĩnh, tránh nôn nóng chào giá thấp, hạ giá cá tra, gây tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Chế biến cá tra xuất khẩu ẢNH: CẢNH KỲ

Cá tra Việt Nam chiếm ưu thế ở thị trường Trung Quốc

TP - Theo Hiệp hội Chế  biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến nửa đầu tháng 10/2020, tổng trị giá xuất khẩu (XK) cá tra sang Trung Quốc đạt gần 386 triệu USD, mặc dù giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tỷ trọng XK sang thị trường này vẫn lớn nhất khi chiếm tới 34,4% tổng trị giá XK cá tra Việt Nam.
Người nuôi cá tra của Việt Nam đang phải cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ mới từ Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc. Ảnh: Bình Phương

Cá tra Việt Nam phải cạnh tranh khốc liệt

TP - Tin vui được Mỹ công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) cá da trơn của Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ chưa lâu, thì ngành cá tỷ USD của Việt Nam tiếp tục bị bủa vây tứ phía, với nhiều đối thủ như Ấn Độ, Indonesia, thậm chí cả Trung Quốc. Từ vị thế “một mình một chợ”, cá tra Việt Nam đang rơi vào thế “vạn người bán... ít người mua”.  
Ranee rực lửa tại Đấu trường ẩm thực Mekong Chef

Ranee tạo giá trị khác biệt cho Cá tra Việt Nam tại Mekong Chef

Sáng ngày 3/11, tại Trung tâm Hội chợ Triễn lãm Quốc tế Cần Thơ, Mekong Chef 2018 đã khởi động với sự đua tài của 14 đội được xét vào vòng chung khảo. “Ngày hội Tôn vinh sản phẩm cá Tra Việt” là chủ đề cho sự kiện ẩm thực cấp toàn vùng năm nay do nhãn hàng Dầu ăn cao cấp Ranee 100% từ cá tài trợ chính.
Dầu ăn cao cấp Ranee có mặt tại Hội chợ thuỷ sản BOSTON - Mỹ

Cú hích để Cá tra Việt Nam tiếp tục “Vượt vũ môn”

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ra quyết định cuối cùng của kỳ xem xét hành chính lần thứ 13 (PORC 13) thuế chống bán phá giá cá tra Fillet đông lạnh với mức thuế tăng cao chưa từng có từ trước đến nay từ 2,39 USD/kg - 7,74 USD/kg. Trong đó Công ty Cadovimex II Seafoods và Hoàng Long Seafoods bị áp mức chạm khung.
Mỹ giảm mức thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam

Mỹ giảm mức thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam

TP - Ngày 16-3, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần 6 (giai đoạn từ 1-8-2008 đến 31-7-2009), thuế chống bán phá giá (CBPG) cá tra nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường nước này.
WWF Bỉ, Na Uy vẫn chưa đưa cá tra ra khỏi danh mục đỏ

WWF Bỉ, Na Uy vẫn chưa đưa cá tra ra khỏi danh mục đỏ

TP - Chiều 25-1, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), cho biết, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) ở Bỉ và Na Uy vẫn chưa đưa cá tra Việt Nam ra khỏi danh mục đỏ trong cẩm nang Hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010-2011 ở các nước này.
Lợi ích quốc gia từ chuyện cá tra

Lợi ích quốc gia từ chuyện cá tra

TP - Tuần qua, dư luận cả nước quan tâm đến chuyện con cá tra với hoạt động của các quan chức nước ta và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) xoay quanh nó. Sự kiện đã khép lại thì càng nổi lên vấn đề bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia qua một sản phẩm chiến lược.
Ông Nguyễn Hữu Dũng và ông Mark Powell (bên phải) tại buổi ký bản ghi nhớ

Sau rút tên là đề nghị hợp tác

TP - Ngày 17-12, đại diện phía Việt Nam và ông Mark Powell - người đứng đầu Chương trình thủy hải sản Toàn cầu của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) ký bản ghi nhớ, với những nội dung giúp ngành cá tra Việt Nam phát triển bền vững, dựa trên tiêu chuẩn ASC do tổ chức này xây dựng.
WWF muốn ngành nuôi cá tra Việt Nam dùng tiêu chuẩn ASC. Ảnh: Duy Khương

Chưa đồng thuận về tiêu chuẩn của WWF

TP - Trong cuộc họp chiều 16-12, phía Việt Nam và đại diện Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng trong việc giúp ngành cá tra Việt Nam phát triển bền vững, do WWF muốn Việt Nam sử dụng tiêu chuẩn ASC mà họ xây dựng.
Để không bị động

Để không bị động

TP - Hôm qua, Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã đồng ý đưa cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ, sau hai tiếng đồng hồ đối thoại với các quan chức nước ta.
Cá tra, ba sa được minh oan sau gần một tháng bị đưa vào danh sách đỏ

WWF đưa cá tra khỏi danh sách đỏ

TP - Ngày 15-12, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát đi một thông điệp cho hay đã cùng với phía Việt Nam đạt được thoả thuận về sự hợp tác hướng tới sản xuất bền vững, có chứng chỉ của ngành công nghiệp cá tra, basa tại Việt Nam.
Chế biến cá tra tại Việt Nam Ảnh: Sáu Nghệ

Làm rõ lý do đưa cá tra vào danh mục đỏ

TP - Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, hôm nay (15-12) làm việc với đại diện Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Việt Nam sẽ yêu cầu làm rõ bộ tiêu chí mà tổ chức này sử dụng để liệt cá tra Việt Nam vào danh mục đỏ.
WWF Vietnam đồng ý đưa cá tra khỏi danh mục đỏ

WWF Vietnam đồng ý đưa cá tra khỏi danh mục đỏ

TP - Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên thiên, chi nhánh ở Việt Nam (WWF Vietnam) vừa phát thông báo đồng ý tạm thời đưa cá tra, cá ba sa nuôi tại Việt Nam ra khỏi danh mục đỏ trong cuốn “cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản 2010” tại một số quốc gia châu Âu.
WWF cần đưa cá tra ra khỏi danh mục đỏ khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Ảnh: Hoàng Vũ

Đề nghị đưa cá tra khỏi danh mục đỏ

TP - Ngày 8-12, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, khi chưa rõ ràng về các tiêu chí, báo cáo đánh giá, các tổ chức Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) ở châu Âu cần đưa cá tra khỏi danh mục đỏ. Việc làm này, nếu không giải quyết cẩn thận, sẽ ảnh hưởng tới uy tín của WWF.
Cá tra Việt Nam được nhiều người thu nhập thấp, trung bình châu Âu ưa chuộng

Yêu cầu WWF đánh giá lại

TP - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), từ năm 2003, việc nuôi trồng chế biến cá tra ở Việt Nam được áp dụng theo hệ thống tiêu chuẩn SQF 1000 CM của Hiệp hội Tiếp thị thực phẩm Mỹ (FMI), và sau đó là những tiêu chuẩn cao hơn.
Tổng cục Thủy sản cho biết sẽ đối thoại với WWF về việc xếp cá tra vào danh mục đỏ

WWF Việt Nam không được tham vấn

TP - Bà Trần Minh Hiền, Giám đốc Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) tại Việt Nam cho biết, việc đánh giá và đưa cá tra vào danh mục đỏ là do một tổ chức tư vấn độc lập đưa ra. WWF Việt Nam không tham gia quá trình đánh giá, nhưng sẽ nghiêm túc xem xét lại kết quả đó đúng hay sai.
Nuôi cá tra tại ĐBSCL. Ảnh: Sáu Nghệ

WWF hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học

TP - Liên quan đến việc Quỹ động vật hoang dã thế giới (WWF) vừa đưa cá tra vào danh mục đỏ của cẩm nang 'Hướng dẫn tiêu dùng thủy sản 2010-2011' ở một số nước châu Âu gây bất lợi cho cá tra Việt Nam, ngày 5-12, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Cao Mưu, Tổng Thư ký Hội Nghề cá Việt Nam khẳng định: “Các vùng nuôi của Việt Nam đạt chuẩn”.