Cá thể tê giác Sumatra cuối cùng của Malaysia qua đời vì ung thư

Cá thể tê giác Sumatra cuối cùng của Malaysia chết hôm 24/11.
Cá thể tê giác Sumatra cuối cùng của Malaysia chết hôm 24/11.
TPO - Iman, cá thể tê giác Sumatra cuối cùng của Malaysia vừa qua đời, đánh dấu sự tuyệt chủng của loài tê giác vô cùng quý hiếm này trên lãnh thổ Malaysia.

Tê giác cái Iman, 25 tuổi, chết hôm 24/11 tại đảo Borneo, Malaysia, thông tin được Giám đốc Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Sabah của Malaysia xác nhận và cho biết nguyên nhân cái chết là do ung thư. Trước đó, từ tháng 3/2014, cá thể tê giác cái này bị một khối u tử cung.

Vào tháng 5 năm nay, cá thể tê giác đực Sumatra cuối cùng của Malaysia, có tên Tam, cũng qua đời. Nguyên nhân liên quan đến tuổi già và một số vấn đề sức khỏe về gan và thận mà cá thể đực này gặp phải.

Sự qua đời hai cá thể đực và cái cuối cùng đánh dấu sự tuyệt chủng của loài tê giác Sumatra tại Malaysia. Trước đó, nhiều nỗ lực thụ tinh nhân tạo nhằm khôi phục quần thể loài này ở Malaysia được thực hiện nhưng đều thất bại.

Tê giác Sumatra là loài tê giác 2 sừng có kích cỡ nhỏ nhất trên thế giới. Chúng từng phân bố ở vùng một rộng lớn khắp Châu Á. Tuy nhiên, môi trường sống bị ảnh hưởng cùng với nạn săn bắt để lấy sừng đã đẩy loài tê giác này bên bờ tuyệt chủng.

Quỹ bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WWF) ước tính, chỉ còn chưa đến 80 cá thể tê giác loài này trên toàn thế giới, sống rải rác trên các đảo ở Indonensia.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.