Ca sỹ Thái Bảo: Tôi từng bị đại gia gạ 'sống chung' với giá 50 ngàn USD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quán quân "Hãy Nghe Tôi Hát 2021" Thái Bảo chia sẻ thông tin gây bất ngờ.

Đêm chung kết xếp hạng "Hãy Nghe Tôi Hát 2021" vừa diễn ra tối 26/8 đã chứng kiến màn lên ngôi Quán quân đầy thuyết của ca sĩ Thái Bảo khi cô thể hiện thành công tác phẩm "Bài hát cho người kỹ nữ". Thái Bảo đã hóa thân thành một quý ông trong không gian tựa tiên cảnh của các geisha Nhật Bản. Ít ai biết để đi tới thành công này, nữ ca sỹ đến từ vùng đất Ninh Thuận đã phải trải qua bao truân chuyên.

Ca sỹ Thái Bảo: Tôi từng bị đại gia gạ 'sống chung' với giá 50 ngàn USD ảnh 1

Ca sĩ Thái Bảo xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có ông nội là nghệ sĩ đàn cải lương và cha là ca sĩ hát dòng nhạc truyền thống. Thế nhưng, cha cô lại không muốn con gái theo đuổi nghệ thuật vì ông đã trải qua và biết được sự cực khổ, khó khăn khi đi theo con đường này. Dù đam mê không được ủng hộ, Thái Bảo vẫn luôn nung nấu ý định trở thành ca sĩ vì trong thâm tâm cô luôn biết rằng khả năng của mình sẽ còn phát triển hơn nữa.

Tại quê nhà, Thái Bảo cũng từng đoạt một số huy chương vàng về ca hát, thế nhưng việc chỉ hát những dòng nhạc chính thống khiến cô thấy khá gò bó.

Để có thể thỏa mãn ước mơ, Thái Bảo chấp nhận vừa học văn hóa vừa hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ học song song hai trường Trung cấp Du lịch và Đại học Văn hóa TPHCM. Đây cũng là nguyện vọng của gia đình muốn cô sau khi học xong sẽ vào làm việc tại Trung tâm văn hóa ở địa phương.

Ngoài việc đi học, Thái Bảo còn kinh doanh quán cà phê kiếm tiền trang trải việc học.

Ca sỹ Thái Bảo: Tôi từng bị đại gia gạ 'sống chung' với giá 50 ngàn USD ảnh 2

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2018, Thái Bảo chuyển vào TPHCM để tiếp tục học thạc sĩ và tiếp cận cơ hội hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Trong thời gian này, cô vừa đi học vừa làm tại một công ty về du lịch lữ hành. Khởi đầu từ những lần đi hát cà phê, hát tiệc cưới mà cô mở rộng dần ra các mối quan hệ trong nghề để hát tại các sân khấu lớn hơn. Dần dần công việc đi hát chiếm khá nhiều thời gian của Thái Bảo và cô quyết định nghỉ hẳn công ty du lịch để chuyên tâm trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Chia sẻ về quãng thời gian đầu khi Nam tiến để theo học thạc sĩ và tìm kiếm cơ hội ca hát, Thái Bảo nhận lời đi hát tiệc cưới với giá cát-xê khá “bèo” chỉ 100 ngàn đồng cho 3 bài hát. Nữ ca sĩ chia sẻ khi ấy khá sốc bởi ở quê mỗi lần đi hát giá cát-xê thấp nhất nhận được cũng đã vài trăm ngàn, nếu là sự kiện đặc biệt thì là 1 đến 2 triệu đồng.

Ca sỹ Thái Bảo: Tôi từng bị đại gia gạ 'sống chung' với giá 50 ngàn USD ảnh 3

Chính vì cuộc sống mới quá chật vật nên Thái Bảo chỉ đành biết lấy số lượng để bù đắp lại. Một nhà hàng thường có vài sảnh tiệc cưới, Thái Bảo sẽ chạy sô một lần nhiều sảnh khác nhau. Một ngày nhiều nhất sẽ hát 7, 8 sảnh cũng kiếm được 700 đến 800 ngàn đồng. Nếu chăm chỉ, mỗi tháng Thái Bảo sẽ kiếm được 4 đến 5 triệu tiền đi hát. Dù khó khăn, Thái Bảo vẫn cảm thấy mình may mắn vì được bầu show thương, xếp cho cô lịch diễn tiệc cưới cả tháng để tránh người khác giành mất.

Sau khi cuộc sống đi vào ổn định, Thái Bảo lại trau dồi thêm cho bản thân bằng việc đi học tiếng Anh, học nhảy, học thêm các khóa thanh nhạc nâng cao,… Nghĩ lại khi ấy, cô cảm thấy mình “khá liều” khi các chi phí sinh hoạt như nhà trọ, ăn uống, xăng xe,… đều eo hẹp. Nhiều khi phải nhịn cái này bớt cái kia để đầu tư cho sự nghiệp. Nhưng nhờ thế mà Thái Bảo càng có thêm động lực để cố gắng: “Ai kêu tôi cũng đi hát mà không quan tâm giá cát-xê bao nhiêu, chưa kể đường xá xa xôi cách nhau tận 20, 30km tôi đều chấp nhận đi. Đỉnh điểm có ngày chạy show cả trăm km”, Thái Bảo bồi hồi.

Ca sỹ Thái Bảo: Tôi từng bị đại gia gạ 'sống chung' với giá 50 ngàn USD ảnh 4

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Thái Bảo được khán giả và báo chí ưu ái đặt cho một biệt danh vô cùng thú vị là “Hoa xương rồng hát tình ca”. Đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát tình cảm, Thái Bảo nhận xét mình khá mạnh mẽ, gai góc nên vì thế mà cô khó bị cám dỗ.

Nữ ca sĩ tâm sự rằng khi mới vào TP.HCM, cô được thầy là đạo diễn Hoàng Duẩn nâng đỡ và chỉ dạy rất nhiều. Thế nên, khi nhận một lời mời sự kiện hay dự án nghệ thuật nào, Thái Bảo đều hỏi qua ý kiến của thầy và thầy sẽ cho biết người đó tính cách ra sao, khi làm việc sẽ có thái độ thế nào. Sau khi có được được lời khuyên của thầy thì nữ ca sĩ sẽ quyết định có tham gia hay không.

Chính vì sự cẩn trọng và những chia sẻ từ thầy Hoàng Duẩn mà Thái Bảo đã tránh được nhiều cám dỗ và chiêu trò trong làng giải trí. "Cũng có một vài đại gia ngỏ lời làm quen, họ hứa sẽ lo cho sự nghiệp, cuộc sống, nhà cửa nhưng tôi không chấp nhận. Có lẽ, con người tôi thiên về sống tình cảm. Nếu muốn gắn bó thì phải có tình cảm, tôi không bất chấp”, Thái Bảo cho biết.

Ca sỹ Thái Bảo: Tôi từng bị đại gia gạ 'sống chung' với giá 50 ngàn USD ảnh 5

Quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2021 chia sẻ thêm cũng có người cố chèo kéo cô. Người này đã từng mời chào nhiều ca sĩ. Họ bảo rằng các đại gia cần “kết bạn” nên sẽ kí hợp đồng 3 tháng, 6 tháng thì cô sẽ nhận được khoản tiền lên tới 40 hay 50 ngàn USD. Số tiền này sau đó người dắt mối lấy 1/3, còn ca sĩ nhận 2/3. Thái Bảo đã thẳng thừng từ chối vì cảm thấy mình bị xúc phạm.

Bên cạnh đó, Thái Bảo không muốn ba mẹ hay con cái ảnh hưởng tiếng xấu từ mình. Cô không cho bản thân mình làm những chuyện sai trái để người thân phải chịu đựng việc đó.

Sau khi đoạt được ngôi vị Quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2021, Thái Bảo đã có một số kế hoạch để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Trước mắt, trong giai đoạn dịch bệnh nguy hiểm, Thái Bảo sẽ tránh tiếp xúc và tập trung đông người, cô dự định thực hiện tự thu âm và quay một số MV nhỏ tại nhà để phát trên kênh YouTube cá nhân cho khán giả không quên mình. Sau khi dịch bệnh được đẩy lùi, Thái Bảo sẽ chính thức trở lại với diện mạo mới cùng những dự án âm nhạc lớn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.