Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi sốc và lo lắng cho chị Phi Nhung

0:00 / 0:00
0:00
Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi sốc và lo lắng cho chị Phi Nhung
TPO - Nguyễn Hồng Nhung thuộc thế hệ 8X đời đầu. Phi Nhung thuộc thế hệ 7X đời đầu. Họ theo đuổi hai dòng nhạc khác nhau. Nhưng trong đời sống thực, Phi Nhung và Nguyễn Hồng Nhung lại có mối quan hệ khá gần gũi. Giọng ca “Bông điên điển” là con gái nuôi của mẹ chồng cũ Nguyễn Hồng Nhung.

Chị về Mỹ lâu chưa? Hiện tại tình hình dịch bệnh ở Mỹ ra sao, chị đã đi hát trở lại chưa?

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi và con gái đã về Mỹ từ tháng 7. Tình hình ở đây cũng đã bắt đầu trở lại dần dần bình thường sau hơn một năm dịch bệnh. Và tôi cùng các anh chị em nghệ sỹ cũng đã bắt đầu đi hát lại bình thường.

Từ đây đến cuối năm chị có kế hoạch gì cho công việc ca hát?

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Chắc là tôi sẽ thực hiện thêm album và thực hiện những tour lưu diễn của mình với những thương hiệu đã đồng hành với tôi.

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi sốc và lo lắng cho chị Phi Nhung ảnh 1

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung (Ảnh: FBNV)

Chị có chơi với ca sỹ Phi Nhung không?

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Có chứ. Vì thực ra chị Phi Nhung là con gái nuôi của mẹ chồng cũ của tôi, tức là bà nội của con trai tôi, Skyler. Nên xét vai vế trong nhà thì chị ấy là chị bên chồng… Tuy chị ấy ở Việt Nam nhiều, nhưng con gái của chị ấy thì vẫn luôn luôn gần gũi và gắn bó với gia đình bên ba của Skyler.

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi sốc và lo lắng cho chị Phi Nhung ảnh 2

Nguyễn Hồng Nhung và con trai (Ảnh: FBNV)

Cảm xúc của chị khi nghe tin Phi Nhung mắc COVID?

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi rất shock và lo lắng cho chị ấy. Vì tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn thực sự đang rất căng thẳng… Tôi chỉ biết cầu nguyện cho chị ấy sẽ mau chóng tai qua nạn khỏi và hồi phục để còn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, phục vụ cho khán giả, còn cả một đàn con là những bé mồ côi cùng con gái và cháu ngoại của chị ấy nữa…

Bạn bè, đồng nghiệp, người thân, khán giả, đều cầu nguyện cho chị và làm mọi việc để mong muốn giúp cho chị hồi phục.

Là người gần gũi với Phi Nhung, chị có thể phác họa chân dung về giọng ca “Bông điên điển”?

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Với riêng tôi thì chị ấy là một người phụ nữ sống thiên về tình cảm và không phải người tính toán sâu xa… Biết và gần chị trong gia đình nên tôi thấy được một phần nào đó cuộc sống của chị. Chị không phải người được sung sướng về tinh thần nên chị tìm đến Phật pháp, tìm đến con đường tâm linh để mong muốn được lý giải về những điều chưa may mắn hay còn lần đận về tình cảm…

Và cuối cùng thì tôi nghĩ, chị đã chọn sự chia sẻ tình yêu thương của chị với các em bé mồ côi hay giúp những em bé có hoàn cảnh khó khăn để cảm nhận sự cho đi và nhận lại sự ấm áp từ điều ấy.

Chị có nắm được tình hình sức khỏe của Phi Nhung không? Các nghệ sỹ hải ngoại đón nhận tin Phi Nhung mắc COVID ra sao?

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi và mọi người vẫn theo dõi qua những người đang túc trực bên chị ấy… Vì giờ đường xá xa xôi, cách trở nên con gái chị ấy và mọi người trong gia đình cũng rất nóng lòng…

Ở bên Mỹ, tất cả các nghệ sỹ hải ngoại, ai ai cũng cầu nguyện xin chị ấy mau chóng lành bệnh. Thậm chí Giám đốc Trung tâm Thúy Nga còn tổ chức đêm nhạc quyên góp được một số tiền để chia sẻ và giúp đỡ người dân Sài Gòn trong lúc nguy nan này, đồng thời sẽ trích ra một số tiền để mua chiếc máy lọc máu cho Phi Nhung, nếu chị ấy phải cần dùng đến…

Phi Nhung nhiễm COVID bởi vì chị hi sinh, lựa chọn ở lại không trở về Mỹ, trực tiếp đi tiếp tế lương thực cho những nơi dịch bệnh nặng… Vì thế, tôi cũng như anh em ca nghệ sỹ hải ngoại đều tin ông Trời và bề trên sẽ cứu giúp chị ấy bởi những gì chị đã làm từ tấm lòng của mình.

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi sốc và lo lắng cho chị Phi Nhung ảnh 3

Ca sỹ Phi Nhung (Ảnh: Internet)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.