Ca sĩ trẻ Đinh Nho Khoa: Chiếc lá xanh của rừng âm nhạc Việt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chọn hình ảnh và thông điệp về LGBTQ+ để thể hiện lên âm nhạc, sau MV chào sân “Chỉ với anh”, ca sĩ Đinh Nho Khoa đã cho ra mắt thêm ba ca khúc về chủ đề trên gồm “Ngoại tình tư tưởng”, “Dấu chấm tròn xanh” và “Nhìn em đi mà”.

Làm tốt nghĩa vụ của một… hạt cát

Theo giọng ca sinh năm 1999, chủ đề anh chọn không quá hiếm trên thị trường âm nhạc Việt Nam vì trước đó, đã có các nghệ sĩ đã đặt nền móng vững chắc như Lâm Khánh Chi, Đào Bá Lộc, Hương Giang Idol, Lynk Lee... Với quan điểm âm nhạc trung thực với cảm xúc của bản thân tại từng thời điểm nhất định, ca sĩ Nho Khoa luôn cho rằng ai cũng có quyền được thử và trải nghiệm mọi lát cắt của cuộc đời. “Vì người khác bảo mình hát dở hay không làm được nhạc như thế mà mình không làm, thì trước khi chết, chắc mình tiếc hùi hụi mất”, ca sĩ Nho Khoa bày tỏ.

Được biết, để cho ra được những sản phẩm âm nhạc như hiện tại, Nho Khoa đã phải vượt qua chính định kiến của bản thân mình. Theo đó, động lực của anh đơn giản là cố gắng làm tốt nghĩa vụ của mình, nghĩa vụ của một… hạt cát trong thế giới rộng lớn. Anh nói thêm: “Cứ làm chiếc lá thôi! Mình chẳng biết việc mình làm có biến mình thành ngôi sao sáng không và mình cũng chẳng truy cầu. Nhưng mà mình tin những gì mình đang làm, sẽ góp xíu xiu cho cái cây xanh, cho cái rừng tươi tốt, cho thị trường âm nhạc một cái nhìn và những sự đánh giá nào đó”.

Ca sĩ trẻ Đinh Nho Khoa: Chiếc lá xanh của rừng âm nhạc Việt ảnh 1

Ngày 14/2 sắp tới, Nho Khoa sẽ cho ra mắt album đầu tay “Từ 22 mối tình cũ”.

Bằng thái độ nghiêm túc với nghệ thuật, ca sĩ Nho Khoa còn có các sáng tác âm nhạc đến từ nhiều nguồn cảm hứng khác như chuyện gia đình, bạn bè, chuyện vay mượn, vui buồn... Theo anh, cảm hứng âm nhạc luôn có thể là bất cứ điều gì. Chẳng hạn như, đó có thể là mong muốn chứng tỏ bản thân, là một quyển nhật ký cho bản thân soi chiếu và lớn lên hoặc là phương pháp tâm lý để xả stress tạm thời...

Bài học từ âm nhạc

Tham gia hầu hết các khâu làm MV như sáng tác, kịch bản, phục trang... nam ca sĩ cho rằng, bản thân đã học được những bài học đắt giá về sự tin tưởng vào người khác. Bởi việc góp sức ở nhiều khâu tuy giúp anh có thể điều khiển chất lượng đầu ra ở một mức độ nhất định, nhưng lại khiến anh cảm thấy “quá tải”. “Đôi khi những thứ mình kiểm soát kỹ lưỡng và đúng ý chưa chắc đã hay, đã hợp tai mọi người. Thậm chí, nếu trong quá trình thực hiện, mình tử tế, nhún nhường, tin tưởng mọi người, thì chính mình khi nhìn cũng thấy hài lòng và vui vẻ hơn!”, ca sĩ Nho Khoa chia sẻ.

Ca sĩ trẻ Đinh Nho Khoa: Chiếc lá xanh của rừng âm nhạc Việt ảnh 2

“Chỉ với anh” là MV khắc họa cảm xúc khi yêu của người trẻ với góc nhìn đầy nghệ thuật.

Nam ca sĩ cũng cho biết, âm nhạc và bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống đều có trước, có sau, sự thất bại chính là cơ hội để mỗi cá nhân học được những công thức hay. “Âm nhạc không phải để chứng minh điều gì cả, mà là để lắng nghe, cảm nhận, chữa lành, kết nối và để yêu thương. Những thanh âm bập bẹ, chông chênh, đôi khi nhắc nhớ cho chúng ta về niềm vui và điểm khởi đầu, cho chúng ta thấy rằng không cần phải giỏi thì mới có được hạnh phúc, không cần phải ở đỉnh cao mới có thể hít vào thở ra”, giọng ca Chỉ với anh nói.

Cùng với quan điểm nghệ thuật không có ranh giới và đời sống cũng vậy, nam ca sĩ nói về niềm vui của mình khi đến với nghệ thuật: “Lúc được ai đó nhắn tin nói rằng, nhờ bài nhạc của mình mà họ thấy không cô đơn cũng vui, hay lúc phát hiện ra một kiến thức âm nhạc mới cũng vui. Đó đều là những niềm vui con người thôi và mình thấy niềm vui nào cũng giống nhau. Hôm nay, nghệ thuật không làm mình vui thì mình đi làm cái khác. Còn vui rồi thì không có vui nhất, vui nhì”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.