Ca sĩ Tóc Tiên phải nhập viện vì bỏng cấp độ 2 ở cánh tay và mắt

Ca sĩ Tóc Tiên phải nhập viện vì bỏng cấp độ 2 ở cánh tay và mắt
TPO - Sơ ý khi vào bếp chế biến món ăn, Tóc Tiên đã để nước sôi bắn lên cánh tay và mắt khiến cô phải nhập viện băng bó vết thương.

Mới đây, Tóc Tiên khiến người hâm mộ hốt hoảng khi chia sẻ hình ảnh băng bó dọc cánh tay là dung khăn che một bên mắt.

Theo chia sẻ của Tóc Tiên, vào cuối tuần vừa qua khi hoàn thành công việc và các show diễn, cô đã dành thời gian vào bếp tự tay nấu ăn. Nữ ca sĩ làm món sườn bì chả nhưng đến phần hấp chả do sơ ý nên bị nước sôi bắn lên đầy cánh tay và mắt. Hậu quả, nữ ca sĩ phải nhập viện băng bó vì bỏng cấp độ 2.

May mắn vết thương không quá nặng và sức khỏe của Tóc Tiên đã ổn định hơn.

Việc Tóc Tiên vào bếp nấu ăn không còn xa lạ với người hâm mộ. Bằng chứng là nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh món ăn mà cô tự tay chế biến lên trên trang Instagram cá nhân của mình.

Và đặc biệt, cô nàng không chỉ chụp ảnh món ăn mà còn tự dành không ít lời khen cho chính mình như "ngon phát điên", "ngon hết sẩy"… khiến fan thích thú.

Ca sĩ Tóc Tiên phải nhập viện vì bỏng cấp độ 2 ở cánh tay và mắt ảnh 1  
Ca sĩ Tóc Tiên phải nhập viện vì bỏng cấp độ 2 ở cánh tay và mắt ảnh 2  
Ca sĩ Tóc Tiên phải nhập viện vì bỏng cấp độ 2 ở cánh tay và mắt ảnh 3  
Ca sĩ Tóc Tiên phải nhập viện vì bỏng cấp độ 2 ở cánh tay và mắt ảnh 4  
Ca sĩ Tóc Tiên phải nhập viện vì bỏng cấp độ 2 ở cánh tay và mắt ảnh 5  
Ca sĩ Tóc Tiên phải nhập viện vì bỏng cấp độ 2 ở cánh tay và mắt ảnh 6  
Ca sĩ Tóc Tiên phải nhập viện vì bỏng cấp độ 2 ở cánh tay và mắt ảnh 7  
Ca sĩ Tóc Tiên phải nhập viện vì bỏng cấp độ 2 ở cánh tay và mắt ảnh 8 Một số món ăn do chính tay Tóc Tiên chế biến.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.