Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Thể thao là “người thầy” tuyệt vời!

Ngoài bản thân yêu thể thao và hiểu rõ lợi ích từ việc chăm chỉ luyện tập, rocker Phạm Anh Khoa còn có “sở thích” rủ rê, cổ vũ bạn bè, người thân giữ gìn sức khoẻ bằng cách chơi một môn thể thao nào đó. Thậm chí cả Cào Cào và Châu Chấu đã được bố Khoa “huấn luyện” ngay từ khi mới chập chững và luôn duy trì cho đến hôm nay.

Sáng 13/5, tại Trung tâm thương mại Crescent Mall (Quận 7, TP.HCM), chương trình “MILO - Ngày hội đi bộ” lại tiếp tục hành trình và đã thu hút khoảng 10.000 học sinh, phụ huynh tham gia. Đây là lần thứ 3 chương trình được tổ chức tại thành phố mang tên Bác với mong muốn phát triển phong trào thể thao học đường, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc cho trẻ em Việt Nam.

Đặc biệt và nổi bật nhất trong dòng người “phủ xanh” khu đô thị Phú Mỹ Hưng sáng 13/5, chính là sự có mặt từ rất sớm của các thành viên trong gia đình Phạm Anh Khoa. Nam ca sĩ cùng vợ và hai con Cào Cào, Châu Chấu đã đi bộ đồng hành suốt quãng đường cùng các bạn học sinh thành phố.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Thể thao là “người thầy” tuyệt vời! ảnh 1

Với Phạm Anh Khoa, thể thao là một “người thầy” tuyệt vời

“Từ lâu, thể thao đã là người thầy tuyệt vời của tôi. Tôi thuộc tuýp người thích hoạt động thể lực nên yêu thích nhiều môn thể thao, cũng như biết rất rõ lợi ích của việc thường xuyên luyện tập. Đi bộ cũng là hoạt động rất tốt cho sức khỏe, không đòi hỏi quá tốn sức, phù hợp với thể trạng của con, nên tôi muốn cùng các con tham gia ngày hội này”, tay chơi rock lau mồ hôi chia sẻ.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Thể thao là “người thầy” tuyệt vời! ảnh 2

Gia đình Phạm Anh Khoa đồng hành trong chương trình “MILO - Ngày hội đi bộ” sáng 13/5 tại Q.7, TP.HCM.

Khoa cũng cho biết, các con anh thường xuyên chơi thể thao với bố. “Ai chơi thể thao cũng sẽ cảm thấy khỏe hơn, có thể duy trì nguồn năng lượng bền bỉ cho các hoạt động trong ngày. Tuy nhiên, ít có phụ huynh hiểu rằng cùng nhau chơi thể thao sẽ giúp tình cảm gia đình khắng khít hơn. Hai đứa mới chập chững là tôi đã từng bước huấn luyện và duy trì chơi thể thao cùng con đến bây giờ. Trong lúc chơi hay tập luyện, tôi có thể nói chuyện và chia sẻ cùng con thoải mái để hiểu về chúng nhiều hơn”, Khoa cười xoa đầu Cào Cào và Châu Chấu.

Hoặc nếu chưa thể cùng con chơi thể thao, theo chàng ca sĩ 6 múi này, chí ít phụ huynh cũng phải thường xuyên khuyến khích, động viên con cái rèn thể lực bằng cách chơi bất cứ một môn thể thao nào đó.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Thể thao là “người thầy” tuyệt vời! ảnh 3

Phạm Anh Khoa cùng con gái Cào Cào

Với Phạm Anh Khoa, tham gia ngày hội đi bộ còn giúp các con của anh học được những bài học giá trị như mạnh dạn hơn, tự tin hơn, học cách kiềm chế bản thân, tinh thần đồng đội… Đây cũng là dịp để các con tiếp xúc, làm quen, chơi đùa cùng các bạn mới, giúp con hòa đồng hơn.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Thể thao là “người thầy” tuyệt vời! ảnh 4

Nhiều fan hâm mộ hào hứng nhận ra chàng rocker quen thuộc Phạm Anh Khoa tại ngày hội đi bộ.

Nhìn gia đình của rocker đồng hành trong chương trình, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy sức vóc nổi trội của cô bé Cào Cào và cậu em Châu Chấu. Hiện Cào Cào đang là thành viên đội bóng rổ của trường. Còn Châu Chấu, theo Phạm Anh Khoa, đã tỏ ra thích chơi bóng cùng bố.

Tinh thần thể thao của gia đình Phạm Anh Khoa cùng 10.000 học sinh, phục huynh là động lực tiếp sức cho Nestlé MILO thực hiện mục tiêu khuyến khích lối sống năng động, tích cực rèn luyện sức khỏe ở thế hệ trẻ Việt Nam. Phát biểu đánh giá về sự thành công của “MILO - Ngày hội đi bộ”, Vụ trưởng Ngũ Duy Anh nhìn nhận: “Sau 3 năm phối hợp thực hiện chương trình cùng Nestle MILO, từ 6.000 học sinh tham dự năm đầu tiên, đến năm nay, đã có 20.000 học sinh ở cả Hà Nội và TP.HCM cùng tham dự”.

Ông Duy Anh cho biết thêm, “MILO - Ngày hội đi bộ” không phải là chương trình đơn lẻ mà là chương trình dài hạn, nằm trong chuỗi chương trình Năng động Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, thuộc đề án quốc gia “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong giai đoạn 2011-2030” (hay thường gọi là Đề án 641). Ngoài đi bộ đồng hành, Năng động Việt Nam còn có các chương trình Trại hè năng lượng, Hội Khỏe phù Đổng... Theo ông, chương trình cần được mở rộng tổ chức ở nhiều nơi nhằm tăng cường tầm vóc cho thế hệ tương lai của đất nước và ông cũng sẵn sàng hỗ trợ để chương trình được nhân rộng hơn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.