Ca sĩ Minh Thư 'Bỗng dưng muốn khóc' tái xuất khác lạ sau nhiều năm 'ở ẩn'

0:00 / 0:00
0:00
Ca sĩ Minh Thư 'Bỗng dưng muốn khóc' tái xuất khác lạ sau nhiều năm 'ở ẩn'
TPO - Xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt tại chương trình “Bộ 3 siêu đẳng”, nữ ca sĩ trẻ khiến khán giả bất ngờ khi nhận ra đó chính là ca sĩ Minh Thư nổi đình nổi đám một thời.

Tại tập 5 chương trình “Bộ 3 siêu đẳng”, chương trình mang đến 6 gương mặt năng động, mang lại những phút giây giải trí gửi tới khán giả. “Bộ 3 siêu đẳng” chia làm 2 đội gồm Emma Nhất Khanh, Bảo Kun và Nicky cùng chung một đội với tên gọi “Phép thuật”, còn Ngọc Thảo, Bạch Công Khanh, Quốc Huy cũng trở thành những người anh em chung đội, lấy tên là “Búp non”.

Ca sĩ Minh Thư 'Bỗng dưng muốn khóc' tái xuất khác lạ sau nhiều năm 'ở ẩn' ảnh 1

Đặc biệt, trong tập lần này khán giả được gặp lại giọng ca quen thuộc từng ‘làm mưa làm gió’ trên các bảng xếp hạng âm nhạc với bản hit “Bỗng dưng muốn khóc”. – đó là ca sĩ Minh Thư. Minh Thư là một giọng ca của các thế hệ 8x và 9x đầu đời.

Được biết, trước kia khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì Minh Thư bỗng dưng mất hút khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Tuy nhiên, sau đó Minh Thư có chia sẻ lúc đó cô nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất nên đã dần dần rút lui khỏi showbiz.

Ca sĩ Minh Thư 'Bỗng dưng muốn khóc' tái xuất khác lạ sau nhiều năm 'ở ẩn' ảnh 2

Tại sân khấu của “Bộ 3 siêu đẳng”, ai cũng ngỡ ngàng khi nhận ra người đang đứng trên sân khấu chính là Minh Thư. Vẫn chất giọng trầm khàn đặc trưng, Minh Thư dùng lời hát của mình đưa khán giả trở về với “miền kí ức” tuổi thơ mà đã rất lâu rồi mới có dịp gợi nhớ. Khác hẳn với hình ảnh một Minh Thư sexy, nóng bỏng của hơn chục năm về trước, Minh Thư hiện tại gây bất ngờ với ngoại hình giản dị, diện style công sở với quần jeans dài và áo vest kín đáo.

Sau khi Minh Thư trình diễn xong tiết mục của mình, Huỳnh Lập hớn hở chia sẻ: “Nghe chị hát trên này em cảm giác như mình được trẻ lại. Bây giờ ra đường em gặp nhiều bạn nhỏ hơn mình nên em cũng biết bản thân mình như thế nào rồi”. Khả Như cũng cho biết giọng ca “Bỗng dưng muốn khóc” là cả bầu trời thanh xuân của mình.

Đồng tình với “bé Mèo”, Bạch Công Khanh lên tiếng bày tỏ: “Chị Minh Thư đúng là thanh xuân của nhiều nghệ sĩ bây giờ luôn đó. Khi tụi em cảm thấy mình có rất nhiều nếp nhăn rồi nhưng chị Minh Thư vẫn trẻ như ngày xưa”.

Ca sĩ Minh Thư 'Bỗng dưng muốn khóc' tái xuất khác lạ sau nhiều năm 'ở ẩn' ảnh 3

Chia sẻ về con đường âm nhạc của mình, Minh Thư lần đầu tiết lộ bài hát đầu tay cô sáng tác là ca khúc “Em mong vậy thôi” vào năm 2005. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lúc ấy vô tình nghe được ca khúc này và đã gửi lời mời tới Minh Thư để đưa bài hát vào bộ phim “Tuyết nhiệt đới”.

Sau lần đầu hợp tác thành công, nam đạo diễn hàng đầu Việt Nam tiếp tục “đặt hàng” Minh Thư sáng tác ca khúc cho mình, đó là lúc bản hit “Bỗng dưng muốn khóc” ra đời và được sử dụng trong bộ phim cùng tên.

Ca sĩ Minh Thư 'Bỗng dưng muốn khóc' tái xuất khác lạ sau nhiều năm 'ở ẩn' ảnh 4

Dù rất phấn khích khi được gặp gỡ, giao lưu với người vừa là tiền bối, vừa là idol tuổi thơ của mình nhưng 6 khách mời ai nấy đều tỏ ra rất hoang mang. Với một lượng lớn thông tin mà Minh Thư chia sẻ, 2 đội chơi “Phép thuật” và “Búp non” phải ghi nhớ tất cả các thông tin và tình tiết diễn ra trên sân khấu để có thể trả lời đúng được các câu hỏi mà chương trình đưa ra.

Tập 5 của chương trình Bộ 3 siêu đẳng được phát sóng lúc 20h30 thứ 5 ngày 4/6 trên kênh VTV3.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.