Ca sĩ Khánh Linh ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội: Hồi hộp trước 'ngày hội của toàn dân'

0:00 / 0:00
0:00
Ca sĩ Khánh Linh ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội: Hồi hộp trước 'ngày hội của toàn dân'
TPO - Nhiều khán giả bất ngờ và tự hào khi ca sĩ Khánh Linh ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Nữ ca sỹ được Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, nơi chị đang công tác giới thiệu, thuộc đơn vị cầu cử số 21- huyện Đông Anh.

Khánh Linh là con nhà nòi. Chị là con gái của cặp nghệ sỹ Ngọc Hướng- Vũ Dậu, là em gái của tác giả “Thì thầm mùa xuân”, nhạc sỹ Ngọc Châu. Giọng ca Khánh Linh gắn liền với những ca khúc “Cô Tấm ngày nay”, “Họa mi hót trong mưa”, “Ban mai xanh”, “Tình xa”, “Hạnh phúc mong manh”, “Cơn mưa ngang qua”…

Chị bộc lộ năng khiếu và đam mê âm nhạc từ rất sớm . Tên tuổi Khánh Linh bắt đầu được biết đến khi chị hát “Cô Tấm ngày nay”, một sáng tác của anh trai trong bộ phim “Chuyện nhà Mộc”. Lúc này, Khánh Linh mới học lớp 9.

Ca sĩ Khánh Linh ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội: Hồi hộp trước 'ngày hội của toàn dân' ảnh 1

Khánh Linh và mẹ, giọng ca nổi tiếng một thời, NSƯT Vũ Dậu

Giọng ca “Họa mi hót trong mưa” là học trò của NSND Quang Thọ. Trong sự nghiệp ca hát của mình cho đến thời điểm này, Khánh Linh đã tạo nhiều dấu ấn: Năm 2003, chị đoạt giải ba Cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai. Những album của Khánh Linh lúc nào cũng được đầu tư chăm chút, có màu sắc rõ rệt: “Họa mi hót trong mưa” (2004), “Ban mai xanh” (2006), “Sau cơn mưa” (2007), Giấc mơ mang tên mình (2013), Năm 2017, album “Ngài” mang về cho Khánh Linh đề cử giải Cống hiến đầu tiên trong sự nghiệp tại hạng mục “Album của năm”…

Nữ ca sỹ có bề dày trong hoạt động nghệ thuật lần đầu tiên tham gia tranh cử đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Ca sĩ Khánh Linh ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội: Hồi hộp trước 'ngày hội của toàn dân' ảnh 2
Giọng ca trong vắt, đầy nữ tính của Khánh Linh chiếm được tình cảm của khán giả nhiều thế hệ (Ảnh: Internet)

Tâm trạng của chị trước ngày bầu cử? Ca sỹ Khánh Linh: Tôi cũng hồi hộp. Mọi khi tôi là người đi bầu cử, còn lần này lại ứng cử. Lần đầu tiên ứng cử nên cũng có khá nhiều điều hồi hộp, khó diễn tả lắm (cười).

Những hoạt động gần đây của chị để hướng tới ngày hội của toàn dân?

Ca sỹ Khánh Linh: Tuần trước bên đơn vị bầu cử 21, huyện Đông Anh, đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri và giới thiệu chương trình hành động của những ứng cử viên. Đối với tôi, mọi thứ cần phải được học hỏi. Các bác cùng bảng với tôi đều là những cán bộ có kinh nghiệm. Có những bác từng ở trong HĐND của nhiệm kỳ trước rồi, nên các bác đưa ra những chương trình hành động cụ thể, sát sườn. Với tôi, một nghệ sỹ thì mọi thứ còn quá mới mẻ, hơn nữa đây cũng là thời điểm khó khăn của quốc gia, của toàn cầu. Căn cứ tình hình cụ thể và phương hướng của huyện, tôi xây dựng một chương trình hành động phù hợp với bối cảnh và ngành nghề mình theo đuổi.

Là một nghệ sỹ có tên tuổi, đây có phải lợi thế của chị khi ứng cử đại biểu HĐND?

Ca sỹ Khánh Linh: Tôi nghĩ có thể nhiều người yêu quí và dành cho tôi nhiều ưu ái. Vì thế nên tôi hồi hộp. Nhưng tôi cũng nhìn vào thực tế, mọi thứ có thể thế này hoặc có thể thế kia. Tôi không dám chắc… Nếu được cử tri tín nhiệm và trúng cử thì đó cũng là thêm một niềm vinh dự, đồng thời cũng là thêm một trách nhiệm lớn với một người như tôi khi bước vào một công việc hoàn toàn khác như thế. Nói chung, tôi cảm giác như ngày đầu mới đến trường. Tôi phải học nhiều thứ (cười).

Về phong cách ăn mặc, chắc chị sẽ phải có những thay đổi?

Ca sỹ Khánh Linh: Phương châm của những người đại diện cho dân là giản dị. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi phải làm việc một cách vô tư, trong sáng. Điều này không cần học đâu xa, học ngay từ các vị lãnh đạo của đất nước mình.

Tại sao ở thời tên tuổi được biết đến nhiều nhất chị không Nam tiến hay đầu tư để tên tuổi lên cao hơn? Lại thấy chị chọn về Nhà hát? Chị giữ vị trí gì ở Nhà hát?

Ca sỹ Khánh Linh: Tôi đang là phó trưởng đoàn ca nhạc nhẹ, Bí thư Chi đoàn của Nhà hát. Thực ra tôi nghĩ làm việc ở đâu cũng đều có giá trị cống hiến như nhau, không có gì khác biệt. Tôi không phải là người thích sự ồn ào. Làm gì cũng phải lên báo thì tôi hơi ngại. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc tôi đang làm, lựa chọn cống hiến ở đơn vị nào phù hợp với tính cách của tôi cũng như phong cách làm việc của tôi. Về Nhà hát tôi được thực hiện những điều mà tôi mơ ước như tôi có thể làm nhạc kịch. Tôi có thể làm thêm những thứ khác. Thông qua những hoạt động như thế tôi mới có thể nhìn được sâu rộng hơn công việc của mình.

Tôi phải cảm ơn Nhà hát của tôi đã tin tưởng và cử tôi đại diện vì có thể còn nhiều anh chị em khác trong Nhà hát xứng đáng nhưng chỉ tiêu chỉ được một người. Ban đầu tôi cũng khá lo lắng. Sau được sự động viên tích cực thì tôi nghĩ mình cần học tập và thử xem liệu trong mọi tình huống, mọi trường hợp mình làm được đến đâu và sẽ làm việc nghiêm túc nhất có thể.

Ca sĩ Khánh Linh ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội: Hồi hộp trước 'ngày hội của toàn dân' ảnh 3

Nếu được tín nhiệm, Khánh Linh sẽ nỗ lực làm việc vô tư, trong sáng nhất (Ảnh: Internet)

Sinh năm 1983, bạn nghĩ tuổi trẻ có là lợi thế trong lần ứng cử này?

Ca sỹ Khánh Linh: Đúng là tôi thấy tôi khá trẻ và cũng rất vui khi quan sát thấy có những bạn còn trẻ hơn tôi. Đó là tín hiệu vui về cơ cấu vì đã có sự đa dạng, mở rộng về độ tuổi, giới trẻ được ghi nhận. Tôi tự hào khi mình được là một trong những người trẻ ứng cử lần này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.