Ca sĩ Hà Lan Phương qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời Tiền Phong, gia đình cho biết nữ ca sĩ Hà Lan Phương, người được biết tới với những bản tình ca như Tình si, Mong chờ, Em muốn quên anh, Bên em là biển rộng, Nỗi nhớ dịu êm… đã qua đời vào rạng sáng 19/9 do bị nhồi máu cơ tim và nghẽn động mạch. Lúc sinh thời, Hà Lan Phương được nhạc sĩ Bảo Chấn yêu mến và xem cô như con.

Theo tin từ gia đình, tang lễ Hà Lan Phương được tổ chức tại chùa Ấn Quang (Quận 10). Lễ động quan bắt đầu lúc 7h sáng ngày 22/9, sau đó thi hài nữ ca sĩ được an táng tại phần đất thuộc chùa Phước Long (Quận 6, TP.HCM).

Hà Lan Phương sinh năm 1974. Cô có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ và bắt đầu đi hát từ năm 15 tuổi tại một số phòng trà. Tại đây, Hà Lan Phương đã gặp nhạc sĩ Bảo Chấn và giọng ca của cô đã để lại ấn tượng tốt với ông.

Nhạc sĩ của Tình thôi xót xa từng kể: “Tôi gặp bé Phương tại phòng trà vào năm 1994, tôi đã nhìn ra giọng cô bé này kinh khủng. Các bạn không biết đâu, cô bé Lan Phương này hát nhạc ngoại xuất sắc mà nhạc Việt cũng giỏi. Nghe cô ấy hát trên sân khấu này thì tuổi thanh xuân của tôi hiện về”.

Ca sĩ Hà Lan Phương qua đời ảnh 1

Ca sĩ Hà Lan Phương có lần xuất hiện gần nhất là trên sân khấu The cover show - Sắc màu thời gian của nhạc sĩ Bảo Chấn. Ảnh: BTC.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của nhạc sĩ Bảo Chấn, giọng hát của Hà Lan Phương đã đến gần hơn với khán thính giả. Theo đánh giá của nhạc sĩ Bảo Chấn, nếu cứ tiếp tục đeo đuổi con đường âm nhạc, với chất giọng khá đặc biệt và khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, Hà Lan Phương sớm trở thành ngôi sao trong làng ca nhạc Việt.

Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình, Hà Lan Phương đã giã từ sân khấu, lao vào con đường buôn bán mưu sinh. Điều đó đã khiến nhạc sĩ Bảo Chấn tiếc nuối. Trong live show The cover show - Sắc màu thời gian được thực hiện năm 2021, nhạc sĩ Bảo Chấn đã gặp lại Hà Phương Lan và ông đã khóc khi nghe nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Bên em là biển rộng của ông.

Bảo Chấn đã nói trên sân khấu là ông xúc động khi gặp lại Hà Lan Phương sau bao năm xa cách. Sự xúc động của ông cũng chứa đựng sự nuối tiếc cho một "kiếp cầm ca" của người con nuôi đã từ bỏ sự nghiệp bởi chữ hiếu, chữ tình…

Cũng trong live show The cover show - Sắc màu thời gian, Hà Lan Phương đã nói về hoàn cảnh của bản thân. Ngoài chuyện gia đình, công việc có những khó khăn, cô còn cho biết mình đang có khối u ác tính gần thanh quản. Nếu đi theo hướng điều trị của bác sĩ, cô phải cắt bỏ nó, cũng đồng nghĩa sẽ không được hát nữa. Và đứng giữa cuộc sống bản thân hay âm nhạc, Hà Lan Phương đã lựa chọn được hát.

Hà Lan Phương đã nói: "Ngày hôm nay, tôi hát như chưa bao giờ được hát. Tôi không cần biết mình có được vào chung kết hay không, tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ quan tâm, mình được đứng ở đây và được hát với những người mà tôi yêu thương và kính nể".

Lời chia sẻ của Hà Lan Phương khiến nhiều người xúc động. Tuy nhiên, sức khoẻ yếu, lại có thêm nhiều chứng bệnh khác nên Hà Lan Phương đã qua đời vào rạng sáng 19/9, hưởng dương 48 tuổi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.