Ca sĩ Chí Thiện, hot girl taekwondo Châu Tuyết Vân chia sẻ kỷ niệm đẹp gắn bó với Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Càng tham gia thì thấy càng vui và nhiều giá trị mà tổ chức Đoàn mang lại nên càng gắn bó. Đối với tôi Đoàn luôn là những kỷ niệm, là thanh xuân, Đoàn luôn là những gì hừng hực, là ngọn lửa cháy rừng rực trong bản thân tôi”, anh Dương Trọng Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, người truyền lửa cho nhiều bạn trẻ - chia sẻ tại diễn đàn "Những người bạn áo xanh".

Ngày 25/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn TPHCM tổ chức diễn đàn “Những người bạn áo xanh”. Là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Lễ hội Thanh niên 2022, diễn đàn là dịp các cán bộ Đoàn, các bạn trẻ cùng chia sẻ những kỷ niệm đẹp trong thời thanh xuân gắn bó với màu áo xanh thân thương của tổ chức Đoàn.

Chia sẻ một điều đáng nhớ với tổ chức Đoàn, vận động viên Châu Tuyết Vân – người đồng hành nhiệt huyết với các hoạt động của thanh niên TPHCM - cho biết khi còn là sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Vân có dịp tham dự đại hội Đoàn và thu nhặt được nhiều niềm vui khiến bản thân gắn bó hơn với tổ chức của thanh niên.

Ca sĩ Chí Thiện, hot girl taekwondo Châu Tuyết Vân chia sẻ kỷ niệm đẹp gắn bó với Đoàn ảnh 1

VĐV taekwondo Châu Tuyết Vân chia sẻ niềm vui khi có dịp đồng hành với Đoàn thanh niên - Ảnh: Ngô Tùng

“Có được cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ các bạn đoàn viên thanh niên trong một buổi sinh hoạt, giao lưu sau thời gian đi tập luyện, đi học khiến Vân rất vui; đồng thời cũng nhận thấy các hoạt động của các bạn đoàn viên thanh niên đều rất ý nghĩa. Từ đó, Vân cũng muốn được chung tay, góp một phần công sức nhỏ của mình trong các chương trình ý nghĩa. Chính những niềm vui, ý nghĩa đó đã giúp mình thêm gắn bó với tổ chức Đoàn suốt từ thời sinh viên cho đến bây giờ”, VĐV Châu Tuyết Vân bày tỏ.

Cũng theo nàng hotgirl bộ môn taekwondo, hoạt động tình nguyện nào dù lớn dù nhỏ cũng đều có ý nghĩa với cô. Nữ vận động viên ấn tượng hơn cả chính là nhiệt huyết trong chính mỗi bạn trẻ và điều này làm cho chính Vân cũng nhiều lửa, nhiều năng lượng hơn. “Tinh thần, ý chí, năng lượng của các bạn đã truyền cho Vân và ngược lại. Trong thời đại 4.0 này, Vân chỉ muốn mọi người có thể lan tỏa tinh thần đó nhiều hơn”, Châu Tuyết Vân nói.

Ca sĩ Chí Thiện, hot girl taekwondo Châu Tuyết Vân chia sẻ kỷ niệm đẹp gắn bó với Đoàn ảnh 2

Ca sĩ Chí Thiện chia sẻ kỷ niệm thanh xuân gắn với tổ chức Đoàn

Là một nghệ sĩ trẻ nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện, ca sĩ Chí Thiện cho biết bản thân may mắn khi được tham gia công tác Đoàn từ lúc đi học. Và sau đó khi đã đi diễn thì lại có cơ hội tiếp cận với đông đảo bạn trẻ, các bạn sinh viên sôi nổi ở khắp các trường. “Lúc mới tham gia các hoạt động của tuổi trẻ thành phố, Thiện gặp nhiều khó khăn vì thời gian hoạt động, đi diễn của bản thân thường kết thúc muộn trong khi hoạt động của các bạn lại diễn ra khá sớm. Thú thực thời gian đầu tham gia cũng thấy mệt thật, nhưng khi cùng các bạn tham gia vào các hoạt động thiết thực thì mình vỡ lẽ ra “À, thì ra mình cũng đã làm được công việc ý nghĩa. Cứ vậy Thiện đã tham gia được mười mấy năm. Mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa, chỉ cần vậy thôi cũng là động lực để mình tiếp tục tham gia”, ca sĩ Chí Thiện bộc bạch.

Tham gia đồng hành với các chiến dịch tình nguyện như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Chí Thiện cho biết anh lưu lại rất nhiều kỷ niệm đẹp. “Có một lần mình cùng các bạn đi dọn rác và tặng cây xanh cho người dân. Lúc đó ấn tượng đầu tiên là các bạn tham gia với tinh thần đầy nhiệt huyết, năng lượng. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực cho mình khi nhìn vào. Từ những hoạt động nhỏ đó, Thiện thấy Đoàn đã góp phần lan tỏa ý thức, thói quen tốt cho mọi người”, Chí Thiện bày tỏ.

Ca sĩ Chí Thiện, hot girl taekwondo Châu Tuyết Vân chia sẻ kỷ niệm đẹp gắn bó với Đoàn ảnh 3

Các cán bộ Đoàn, bạn trẻ tiêu biểu nhớ về một thời thanh niên sôi nổi, đáng nhớ của mình tại diễn đàn "Những người bạn áo xanh"

Được kết nạp Đoàn vào đúng ngày 26/3, anh Dương Trọng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng xem đây là một dấu mốc quan trọng. Là một cán bộ Đoàn từ năm học lớp 10, anh Phúc cho biết điều khiến mình gắn bó lâu dài như vậy là vì ngay từ đầu tham gia hoạt động Đoàn đã thấy “vui quá”. Cứ thế, chàng thanh niên nhiệt huyết ngày càng nhiệt huyết hơn với các hoạt động, sân chơi của Đoàn. “Khi càng tham gia thì thấy càng vui và chứng kiến nhiều giá trị mà tổ chức Đoàn mang lại nên càng gắn bó với Đoàn qua nhiều vị trí công tác. Đối với tôi Đoàn luôn là những kỷ niệm, là thanh xuân, Đoàn luôn là những gì hừng hực, là ngọn lửa cháy rừng rực trong bản thân tôi”, anh Dương Trọng Phúc nói.

Trong khi đó, anh Ngô Lê Mạnh Hiếu, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) nhớ như in kỷ niệm ngày được kết nạp Đoàn, khi bản thân là một trong những lứa đoàn viên đầu tiên trong trường THCS. "Cảm giác vào Đoàn khi ấy là mình rất vinh dự bởi một phần lúc đó công tác kết nạp rất kỹ càng khi cả trường chưa tới 40 người được kết nạp Đoàn. Tự dưng lúc đó thấy “rất đã”, rất vinh dự”, anh Hiếu chia sẻ.

Chàng thanh niên dần trưởng thành qua các hoạt động của Đoàn. Trong đó, chiến dịch Mùa hè xanh là cơ duyên để Mạnh Hiếu tham gia và gắn bó bền bỉ với công tác Đoàn – Hội về sau. Anh Hiếu bày tỏ, nhờ trải nghiệm được “Đi dân nhớ, ở dân thương” cùng những hình ảnh đẹp về các thế hệ đàn anh đàn chị đi trước, về hoạt động tình nguyện trong chiến dịch, đã là ngọn lửa dẫn dắt anh tham gia các công tác Đoàn – Hội tại nhiều đơn vị. "Công việc cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng để đến với công tác Đoàn, tôi cho rằng chỉ gói gọn trong một từ là “nhiệt huyết”. Ai cũng có một thời thanh niên sôi nổi, mỗi người chọn lựa cho mình cách tô điểm thanh xuân đó cho mình", anh Hiếu nói.

"Bây giờ, trong thiết kế các hoạt động cho thanh niên, các cán bộ Đoàn – Hội cần làm sao thu hút được các bạn thông qua chất lượng chương trình, hình ảnh. Gen Z hiện nay chiếm khoảng 20% dân số, nhưng lại tạo ra hơn 80% xu hướng của xã hội. Điều đó cho thấy rằng hoạt động Đoàn có thể đưa ra được những hình ảnh thông qua một diễn đàn mà giới trẻ xem như một kênh giải trí. Điều đó giúp tổ chức Đoàn lan tỏa sức hút tốt hơn cho các bạn đoàn viên thanh niên", anh Ngô Lê Mạnh Hiếu trao đổi tại diễn đàn.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.