Ca sĩ Châu Việt Cường nghi liên quan tới cái chết của cô gái 20 tuổi

TPO - Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết, Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1978, ở Hà Trung, Thanh Hóa) đang bị điều tra về cái chết của một người phụ nữ.

Chiều 5/3, trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Cống Vị cho hay, công an TP Hà Nội và công an quận Ba Đình đang tiến hành xác minh cái chết của một phụ nữ 20 tuổi nghi liên quan đến đối tượng Châu Việt Cường.

“Hiện tại đối tượng Châu Việt Cường bị cơ quan công an điều tra xem có liên quan đến vụ án mạng trên hay không còn liên quan đến đâu thì tôi chưa rõ” – vị này cho hay.

Theo thông tin ban đầu nạn nhân tên H. (SN 1998, ở Hà Nội). Ngoài Châu Việt Cường còn có 1 người khác được mời về trụ sở cơ quan công an để phục vụ điều tra. Cũng theo nguồn tin này, khi cảnh sát tới hiện trường đối tượng Cường có biểu hiện ngáo đá

Được biết, Châu Việt Cường dính rất nhiều tai tiếng, đặc biệt từng bị người hâm mộ tố bị hiếp dâm.

Vào tháng 2/2012, một nữ sinh lớp 12 ở Hải Phòng tố cáo quen ca sĩ Châu Việt Cường qua mạng xã hội, nhân dịp trường tổ chức dã ngoại ở Hà Nội, nữ sinh được nam ca sĩ mời đi uống nước "để anh em biết mặt nhau”. Sau đó, nữ sinh này đến căn hộ chung cư khu vực Hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai) nơi ca sĩ Châu Việt Cường sinh sống và đã bị "khống chế, ép quan hệ tình dục tới 2 lần". Tuy nhiên, Công an quận Hoàng Mai không khởi tố vụ án hình sự về hành vi hiếp dâm đối với ca sỹ Châu Việt Cường vì không đủ căn cứ.

Ngoài ra, tháng 6/2016, nam ca sĩ Châu Việt Cường thừa nhận mình có đánh người đi xe máy khi va chạm giao thông vì "đối phương không thừa nhận lỗi sai, thậm chí còn văng tục".

Cũng trong năm 2016, vào cuối tháng 11, nam ca sĩ tiếp tục gây xôn xao khi trở thành nhân vật chính trong clip ẩu đả dữ dội của một nhóm thanh niên tại Quế Võ (Bắc Ninh).

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

Ca sĩ Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường sinh ngày 15/4/1984 tại TP Hải Phòng (quê Hà Trung, Thanh Hóa) hiện sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Châu Việt Cường, từng học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội và được biết đến là một nam ca sĩ quen thuộc tại các hội chợ, sân khấu ở nhiều tỉnh thành.

Ngoài ra, Châu Việt Cường cũng khá thành công dòng nhạc trẻ với nhiều bản nhạc hit cùng các ca khúc remix….

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.