Cá ông liên tục xuất hiện trên vùng biển Bạc Liêu

Khâm liệm cá ông
Khâm liệm cá ông
TPO- Sáng 19-12, ngư dân Dương Văn Út Em, ở khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) đi ra biển lao động, phát hiện một con cá ông (còn gọi là cá voi nhám) đã chết.

Ông Út Em mêu tả, con cá ông chết dài 1,8m, ước nặng khoảng 150kg, không có vết tích trên thân thể. Sau “xin keo” để tìm nơi chôn cất cho cá ông theo nghi thức tín ngưỡng của ngư dân Nam bộ, ông Út Em cùng bà con ngư dân đưa xác về miếu Vạn Ban Ngũ Hành, cặp chân cầu Nhà Mát (TP Bạc Liêu) và trình báo cơ quan chức năng Bạc Liêu.

Ông cho biết: “sáng cùng ngày, tàu khai thác biển bằng nghề lưới cá của gia đình đang hoạt động ven biển Bạc Liêu cũng phát hiện một con cá ông vướng lưới. Do phát hiện kịp thời phát hiện, nên gia đình đã chủ động tháo gỡ lưới, giải cứu cho cá ông về biển”.

Cá ông. Ảnh minh hoạ
Cá ông. Ảnh minh hoạ.

Theo Ban trụ trì miếu Vạn Ban Ngũ Hành, dự định lấy cốt con cá ông vừa chết trong rừng, do ông Em phát hiện, để lộng kiếng thờ, sau khi xử lý bằng hóa chất. Tuy nhiên, trước đó việc ướp xác cá ông đã từng thất bại tại Bạc Liêu.

Vào trưa 18-12, ngư dân phát hiện một con cá ông còn nhỏ, bị mắc cạn tại vùng bãi bồi thuộc khu nuôi nghêu thương phẩm của HTX Thắng Lợi, gần cửa biển Nhà Mát. Con cá voi con chiều dài hơn 3m, vòng bụng hơn 2m, ước nặng trên 600kg. Các ngành chức năng Bạc Liêu hiệp sức cùng ngư dân bản địa giải cứu và đưa con cá voi gặp nạn về biển an toàn.

Ông Trần Xí Khuôl, Chi cục phó Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bạc Liêu cho biết: Rạng sáng 19-12, ngư dân đi biển cho hay phát hiện con cá voi mắc cạn (đã giải cứu thành công hôm qua) đang bơi gần khu vực cửa biển Cái Cùng (Hòa Bình), cách vị trí mắc cạn khoảng 30km về hướng tây. Chúng tôi đang cho xác minh thông tin này và nhiều khả năng có một bầy cá voi đang di chuyển ngang vùng biển Bạc Liêu.

Nhận dạng cá voi chết trong rừng phòng hộ, ngư dân Bạc Liêu cho biết, con cá voi chết ven rừng có kỳ trên lưng, còn con cá voi mắc cạn được giải cứu hôm qua không có nhưng giống nhau phần đầu.

Được biết, trong vòng 3 năm trở lại đây, ngư dân vùng ven biển Bạc Liêu phát hiện 5 con cá voi mắc cạn hoặc vướng vào lưới nhưng chỉ có một con được giải cứu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.