Cả nước Mỹ tê cóng vì giá rét lịch sử

Hồ Michigan ở thành phố Chicago đóng băng hôm 7/1. Ảnh: Getty Images
Hồ Michigan ở thành phố Chicago đóng băng hôm 7/1. Ảnh: Getty Images
TP - Mỹ tiếp tục phải hứng chịu hậu quả của đợt lạnh kỷ lục trong hơn 100 năm qua. Nhiệt độ tụt xuống dưới mức đóng băng tại tất cả 50 bang, có nơi lạnh tới âm 50 độ C, đến nỗi gấu bắc cực tại vườn thú Chicago phải tìm chỗ trốn rét. Kể từ đầu năm mới, 15 người thiệt mạng vì giá rét, trong đó có 4 người đàn ông trung niên chết khi dọn tuyết trước nhà khi đi nghỉ cuối tuần.

Miền trung tây nước Mỹ có nhiệt độ thấp nhất. Tại Embarrass, bang Minnesota, nhiệt độ xuống âm 37 độ C - mức kỷ lục ngày 7/1 trên toàn nước Mỹ. Nhiệt độ trong ngày không vượt quá âm 10 độ C tại tất cả các thành phố lớn trên toàn nước Mỹ. Tại thành phố New York, hôm 7/1, nhiệt độ xuống thấp nhất trong 100 năm qua. Ở Công viên Trung tâm New York, nhiệt độ là âm 15,5 độ C (kỷ lục lạnh nhất trước đó là âm 14,4 độ C năm 1786).

Đợt lạnh lịch sử từ Bắc Cực đang tràn sang phía đông và xuống miền nam nước Mỹ. Ngày 7/1, ít nhất 49 thành phố ghi nhận nhiệt độ lạnh kỷ lục. Thành phố miền nam Atlanta hứng chịu mức nhiệt âm 14,4 độC, còn lạnh hơn cả ở Anchorage - thành phố lớn nhất bang Alaska và xô đổ kỷ lục được ghi nhận năm 1970. Nhiệt độ cao nhất được thông báo hôm 7/1 tại Chicago là âm 14 độ C và âm 7,7 độ C tại Nashville (bang Tennesse ở miền nam). Ngay ở địa điểm ấm áp nhất ở Hawaii, nhiệt độ cũng tụt xuống âm 6 độ C. Tại bang Florida, chốn tắm nắng nổi tiếng cho những người chạy trốn cái lạnh mùa đông, cũng đang trải qua đợt lạnh bất thường.

Hơn 180 triệu người Mỹ đang trải qua những ngày khó khăn do lạnh giá và mất điện. Chính quyền địa phương trên khắp nước Mỹ cảnh báo dân chúng về đợt giá rét nguy hiểm. “Chúng tôi yêu cầu người dân ở trong nhà và làm theo chỉ dẫn của chính quyền”, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói. Thị trưởng New York Bill de Blasio khuyên tất cả cư dân thành phố ở nơi ấm áp, để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Các trường học tại Minnesota, Chicago, Atlanta và đặc biệt ở Nashville đều đóng cửa. Một số nơi quyết định cho nhân viên nghỉ ở nhà, nếu công việc không quá quan trọng.

Đợt giá lạnh lịch sử cũng gây rối loạn giao thông trên toàn nước Mỹ. Bão tuyết quét qua khu vực Buffalo, phía bắc bang New York, từ New Jersey đến Massachusetts, trên khu vực bờ biển đông bắc Mỹ. Theo cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, nhưng tình hình tại các sân bay hôm qua vẫn hết sức tồi tệ, với 2.500 chuyến bay bị hủy, 6.100 chuyến bay phải lùi giờ. Tổng cộng, khoảng 18.000 chuyến bay buộc phải hủy. Các sân bay ở New York, Washington, Atlanta, Chicago và Detroit trong tình trạng hỗn loạn. Các loại hình giao thông khác cũng chung số phận. Hơn 500 hành khách buộc phải qua đêm dưới cái lạnh thấu xương âm 34 độ C trong 3 đoàn tàu kẹt trong băng tuyết gần thành phố Mendota, cách thành phố Chicago chừng 120 km.

Ở thành phố Toronto của Canada, giao thông bị đình trệ suốt 6 tiếng do băng giá.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.