Cả nước có 18.328 thí sinh không thi tốt nghiệp THPT đợt 1

0:00 / 0:00
0:00
Cả nước có 18.328 thí sinh không thi tốt nghiệp THPT đợt 1
SVVN - Cả nước có 33 thí sinh là F0, trong đó riêng TP. HCM 16 thí sinh. Có 270 thí sinh F1, trong đó TP. HCM 61 thí sinh. Số thí sinh F2 là 847 người, trong đó nhiều nhất là TP. HCM với 215 người. Riêng thí sinh đang cư trú trong khu vực phong tỏa là 17.178 người, nhiều nhất ở Phú Yên với 5.215 người.

Theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD - ĐT, tính đến 17h ngày 1/7, cả nước có 18.328 thí sinh trong diện F0, F1, F2 và ở trong khu vực bị phong tỏa do COVID-19 sẽ không dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Cụ thể, cả nước có 33 thí sinh là F0, trong đó riêng TP. HCM 16 thí sinh. Có 270 thí sinh F1, trong đó TP. HCM 61 thí sinh. Số thí sinh F2 là 847 người, trong đó nhiều nhất là TP. HCM với 215 người. Riêng thí sinh đang cư trú trong khu vực phong tỏa là 17.178 người, nhiều nhất ở Phú Yên với 5.215 người.

Theo Bộ GD - ĐT, những thí sinh trong diện trên sẽ không thi tốt nghiệp THPT đợt 1 diễn ra ngày 7 và 8/7 mà chờ thi đợt 2. Thời gian thi đợt 2 Bộ GD - ĐT sẽ công bố sau khi thống nhất với các địa phương.

Cả nước có 18.328 thí sinh không thi tốt nghiệp THPT đợt 1 ảnh 1

Cả nước có 18.328 thí sinh không thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có 1.014.972 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh tự do có 41.944 (chiếm 4,13%); thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT 222.356 (chiếm 21,91%); thí sinh chỉ xét tuyển sinh 33.779 (chiếm 3,33%); thí sinh xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 758.837 (chiếm 74,76%).

Tổng thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên 343.564 (chiếm 33,85%); thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội 541.777 (chiếm 53,38%). Cả nước có 3.508.718 nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Tại TP. HCM, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, cho biết TP. HCM đã cân nhắc rất nhiều yếu tố trước khi quyết định tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 vào đợt 1.

Đợt 1 của kỳ thi sẽ dành cho thí sinh không thuộc vùng phong tỏa hoặc cách ly xã hội, không thuộc đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế, quan trọng thí sinh phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 sẽ dự thi đợt 1. Số thí sinh còn lại dự thi đợt 2 theo lịch của Bộ GD - ĐT.

Thống kế trên toàn thành phố có 89.275 thí sinh đăng ký dự thi tại 155 điểm thi. Mỗi điểm thi có 2 phòng thi dự phòng, mỗi quận huyện có 2 - 3 điểm thi dự phòng. Số người tham gia coi thi, phục vụ kỳ thi là 17.572 người.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh những thí sinh, người phục vụ công tác thi bắt buộc có kết quả xét nghiệm âm tính mới được tham gia vào kỳ thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD - ĐT TP. HCM cho biết, đến nay, Sở thống kê có khoảng 200 học sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2 và 991 thí sinh đang ở trong khu vực phong tỏa.

Ông Hiếu cũng thông tin về kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh về việc cho con tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Đến hết ngày 29/6, 90% phụ huynh học sinh lớp 12 đã tham gia khảo sát.

Kết quả có 63,58% phụ huynh đồng ý cho con dự thi đợt 1. Trong số đó, 29,97% người yên tâm và 33,61% chưa yên tâm nhưng vẫn đồng ý cho con thi đợt 1. Số không đồng ý cho con dự thi đợt 1 là 36,42%.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, các trường THPT phối hợp Bưu điện TP. HCM và hệ thống bưu điện quận, huyện để gửi phiếu báo danh sách cho học sinh trước ngày 27/6. Công tác in, sao đề thi được thực hiện từ ngày 27/6.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.