Cả nhà phó giám đốc cảnh sát Nga bị sát hại dã man

Ông Andrey Gosht, phó giám đốc cảnh sát khu vực Samara ở miền nam nước Nga
Ông Andrey Gosht, phó giám đốc cảnh sát khu vực Samara ở miền nam nước Nga
TPO - Theo RT hôm 24/4, ông Andrey Gosht, 49 tuổi, phó giám đốc cảnh sát khu vực Samara ở miền nam nước Nga cùng 5 người thân bị sát hại tại nhà riêng.

Vụ việc xảy ra ở làng Ivashovka, vùng Samara hôm 24/4. Ông Andrey cùng 5 người thân chết vì đa chấn thương. Các báo cáo cho biết họ bị đánh đập đến chết. Các thành viên trong gia đình được xác định là cha mẹ, anh trai, anh rể và con của ông Andrey.

Theo RT, một bé gái 7 tuổi may mắn là người sống sót duy nhất trong vụ tấn công kinh hoàng. Em được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nhiều vết thương ở đầu và người. Hiện em vẫn hôn mê.

Ông Andrey là phó giám đốc công an khu vực Samara. Trước đó ông từng giữ chức cảnh sát trưởng của Syzran, thành phố lớn thứ ba trong khu vực Samara.

Uỷ ban Điều tra của Nga đang vào cuộc điều tra vụ việc.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG