Cà Mau: Thân cho chức, ghét cho “hưu non”

Cà Mau: Thân cho chức, ghét cho “hưu non”
TP- Theo một nguồn tin, kết luận của BTV Tỉnh ủy Cà Mau về sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo theo Nghị định 13 và 14/CP của Chính phủ với tờ trình của Ban cán sự UBND tỉnh Cà Mau và Ban tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau có nhiều mâu thuẫn, bất hợp lý.

Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chạy chức đến tay Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Võ Thanh Bình?

Qui trình cán bộ ở Cà Mau không dựa trên cơ sở của Ban cán sự UBND tỉnh Cà Mau và Ban tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy bị “đẩy xuống” làm Giám đốc Sở NN&PTNT. Ông Nguyễn Quốc Việt là cán bộ trẻ, qui hoạch làm cán bộ chủ chốt tỉnh Cà Mau. Trước đó, Ban cán sự UBND tỉnh Cà Mau làm tờ trình cho ông Phạm Minh Quang, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, làm Giám đốc Sở NN-PTNT.

Trong khi đó ông Ngô Chí Dũng, GĐ Sở NN – PTNT, là cán bộ kỹ thuật, đã được điều động về Ban tổ chức, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh Cà Mau...

Thân cho chức

Cán bộ và nhân dân nghi ngờ trước việc ông Tạ Vĩnh Thắng, GĐ Sở ngoại vụ- du lịch được Ban thường vụ sắp xếp làm GĐ Sở VH-TT-DL. Ông Tạ Vĩnh Thắng là kỹ sư lâm sinh, khi làm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm, bị kỷ luật vì để xảy ra cháy rừng tràm U Minh hạ. Nhưng do ông có quan hệ thân thiết với ông Võ Thanh Bình nên được “trám” vào ghế GĐ Sở ngoại vụ- du lịch khi mới thành lập 2 năm trước đây và nay được bố trí làm GĐ Sở VH-TT-DL (hợp nhất từ 3 sở).

Trong khi đó Ban cán sự UNBD tỉnh Cà Mau đề cử ông Phạm Bạch Đằng, thạc sĩ quản lý hành chánh công, Tỉnh ủy viên, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trước khi bổ nhiệm làm GĐ Sở VHTT. Nhưng ông Phạm Bạch Đằng bị đẩy về UNBD TP Cà Mau để chờ làm Chủ tịch UBND TP Cà Mau.

Cơ quan tham mưu công tác cán bộ, đề xuất ông Trần Minh Niên, Phó GĐ Sở nội vụ làm Phó trưởng Ban dân tộc. Nhưng ông Trần Minh Niên được giữ lại làm PGĐ Sở nội vụ. Điều này liệu có liên quan gì đến việc ông Niên là thông gia với ông Võ Thanh Bình?

Ban cán sự UBND tỉnh dự kiến điều động ông Nguyễn Kiên Cường, Tỉnh ủy viên, Phó GĐ Chi nhánh ngân hàng NN-PTNT Cà Mau làm GĐ Sở GTVT Cà Mau. Nhưng Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau không chấp nhận mà thay bằng ông Hồ Hoàn Tất, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau và đẩy ông Nguyễn Văn Tạo, GĐ Sở GTVT về hưu non.

Rất may, các quyết định nhân sự lãnh đạo tại Sở GTVT Cà Mau buộc phải dừng lại. Ông Hồ Hoàn Tất làm GĐ trên giấy được vài ngày. Còn ông Nguyễn Văn Tạo chuẩn bị về hưu non cũng được ở lại vị trí cũ.

Ghét cho hưu non

Ông Trần Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN tỉnh Cà Mau, được bổ nhiệm làm Trưởng ban dân tộc, thay cho ông Lê Khải Phong, Nguyên Ủy viên thường vụ, tuổi đời mới có 57 còn đảm nhiệm chức vụ, nghỉ hưu.

Ông Trần Tự Kinh, đang là Phó Ban dân tộc tỉnh Cà Mau được ban cán sự Đảng UBND tỉnh điều động làm Phó GĐ Sở nội vụ, phụ trách công tác dân tộc. Nhưng BTV lại cho ông Trần Tự Kinh về hưu mà bản thân ông không được tham khảo, báo trước.

Ông Nguyễn Văn Tạo, Giám đốc Sở GTVT Cà Mau được ban cán sự Đảng UBND dự kiến làm Phó GĐ Sở này sau sắp xếp. Nhưng BTV Tỉnh ủy Cà Mau lại cho về hưu non (ông Tạo mới 57 tuổi).

Ông Đoàn Văn Bình, bị thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em, điều động về Sở nội vụ “ngồi chơi xơi nước”. Ông Bình thắc mắc nhưng chưa có cơ quan nào giải thích vì sao ông bị miễn nhiệm mà không bố trí công tác khác, dù ông liên tục đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

Nhạc sĩ, NSƯT Lê Hoàng Bửu, Phó GĐ Sở VHTT, ngậm ngùi: “Nhiều cán bộ nghỉ “hưu non” mà không được trao đổi, bàn bạc trước. Xử sự như thế thật đáng buồn!”.

MỚI - NÓNG