Cà Mau sẽ cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau thông tin với báo chí về việc cắt hợp đồng giáo viên mà trường tự ý nhận vào giảng dạy. Ảnh: Zing
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau thông tin với báo chí về việc cắt hợp đồng giáo viên mà trường tự ý nhận vào giảng dạy. Ảnh: Zing
TP - Ngày 28/7, ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD- ĐT Cà Mau chủ trì họp báo sắp xếp trường lớp, xoá điểm lẻ, đội ngũ giáo viên.

Kết quả rà soát, thống kê của Sở GD- ĐT Cà Mau, tổng biên chế hiện có hơn 14.890. Biên chế theo quy định Bộ GD- ĐT, tỉnh Cà Mau được 16.800 vị trí việc làm nên còn thiếu hơn 1.900 vị trí việc làm. Tuy nhiên, thời gian qua, các trường đã tự ý hợp đồng với hàng loạt giáo viên để đáp ứng giảng dạy. Sau rà soát, hiện có hơn 1.400 giáo viên thuộc diện này phải chấm chứt hợp đồng trước ngày 1/9 tới đây.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trương, số lượng giáo viên các đơn vị trường học tự hợp đồng phải cắt hợp đồng trước ngày 1/7 nhưng sau đó chấp thuận lùi thời gian đến ngày 1/9. Đồng thời, số lượng giáo viên còn thiếu phải xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh cho hợp đồng lại. Như vậy, có những giáo viên vừa bị cắt hợp đồng sẽ được được tiếp nhận lại khi có chủ trương.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.