Cà Mau: Gạo tăng giá, mua để dành

Cà Mau: Gạo tăng giá, mua để dành
TPO - “Tôi nghe chị bạn nói gạo lên giá dữ lắm, chết đói đến nơi rồi. Ngoài chợ không còn bán nhiều gạo cho người mua đâu!”.
Cà Mau: Gạo tăng giá, mua để dành ảnh 1

Giá gạo càng tăng người dân càng tìm mua đông

Nói dứt lời, chị Nguyễn Thị Hằng ở phường 8 (TP Cà Mau) nhờ đứa cháu chồng chở ra chợ phường 7 tìm mua bằng được để đổ đầy mấy cái khạp đựng gạo.

Tại chợ nông sản phường 7, tiệm Hoàng Ngân chỉ còn vài bịch gạo thơm và mấy thúng gạo lẻ.

Chủ tiệm cho biết: “Hồi trước, chỉ cần điện thoại là có người chở đến liền, bao nhiêu cũng có. Còn hôm nay, mối gạo chỉ bán nhỏ giọt mỗi lần một bao (50 kg), giá thay đổi hoài”.

Chị Bình bán gạo ở chợ phường 5 cho biết: “Giá gạo tặng mỗi ngày ba, bốn lần. Gạo thơm Đài Loan đang bán ra giá 18.000 đ/kg, giá gạo thường hàng ngày 6.000đ/kg nay tăng lên 12.000đ/kg”.

Vựa gạo Bính ở kinh xáng Phụng Hiệp (phường 5) có rất đông người đến mua gạo. Chị Bích cho biết thêm: “Nguồn hàng từ các tỉnh về không còn nữa, tôi đã xuất lúa trong kho ra chà để bán. Giá tăng cao, tôi vẫn bán bình thường, ai mua bao nhiêu cũng có”.

Anh Nguyễn Văn Toàn cùng với 2 cháu gái chạy xuồng đến vựa gạo để mua về quê bán. Anh Toàn cho biết: “Hôm qua, tôi chở về 4 tấn đã bán hết. Hôm nay, tôi chở tiếp 4 tấn nữa. Tại chợ Tắc Vân (TP Cà Mau) không còn gạo để bán”.

Những vùng chuyên nuôi tôm, khai thác biển khan hiếm gạo. Anh Nguyễn Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) - cho biết: “Giá gạo tặng cao và khan hiếm. Nhu cầu người dân mua nhiều nên các vựa gạo tha hồ tăng giá”.

Ông Huỳnh Tấn Bửu - Chủ tàu cá - than thở: “Giá gạo tăng kiểu này coi như dân chết đói. Ở Sông Đốc không làm ra lúa, phải mua gạo ăn mà khó tìm gạo để mua. Chuyến biển vừa ra khơi, 3 chiếc tàu của tôi phải mang theo mấy trăm cân gạo với giá tăng gắp đôi so với trước đây”.

Cũng từ các vựa gạo ở TP Cà Mau, nguồn gạo cung cấp từ các tỉnh cũng khan hiếm, giá thay đổi theo thời gian, không thể ấn định giá khi đặt mua hàng.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.