Cà Mau: Bất thường kỳ thi viên chức huyện

Ngôi trường tiểu học thí sinh Nguyễn Thái Tâm dự thi tuyển làm giáo viên.
Ngôi trường tiểu học thí sinh Nguyễn Thái Tâm dự thi tuyển làm giáo viên.
TP - Như Tiền Phong thông tin vụ lùm xùm thi tuyển viên chức huyện Thới Bình, ông Trần Hồng Quân-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thới Bình chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thi, chấm thi.

Như Tiền Phong đã thông tin, nữ đảng viên Nguyễn Thái Tâm, ở ấp Phủ Thờ, xã Trí Lực (Thới Bình) thi tuyển viên chức tại Trường tiểu học Tân Xuân. Kết quả công bố vào ngày 28/11/2017, của Hội đồng thi, thí sinh Nguyễn Thái Tâm đạt 394/400 điểm các môn thi, cao điểm nhất.

Thí sinh Nguyễn Thái Tâm tự tin sẽ trúng tuyển giảng dạy tại Trường tiểu học Tân Xuân. Nhưng không ngờ, ba thí sinh khác làm thủ tục chấm phúc khảo, nâng điểm từ bằng đến cao điểm hơn thí sinh Nguyễn Thái Tâm 0,5 điểm (tức tăng từ 3,5 đến 6 điểm sau phúc khảo).

Từ thí sinh đạt điểm thủ khoa thành trượt, thí sinh Nguyễn Thái Tâm “cầu cứu” cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau. Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức xác minh, làm rõ theo yêu cầu của thí sinh Nguyễn Thái Tâm.

Sở Nội vụ Cà Mau vào cuộc, chưa có kết quả, vào ngày 12/1/2018, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2017. Với kết quả này, 1 trong 2 thí sinh (được chấm phúc khảo) có số điểm cao hơn Thái Tâm 0,5 điểm đã trúng tuyển vào vị trí viên chức Trường tiểu học Tân Xuân, với số điểm 394,5/400.

Kỳ thi viên chức năm 2017 huyện Thới Bình có 319 thí sinh dự thi, trúng tuyển 57 thí sinh theo yêu cầu công tác.

Theo báo cáo số 34 ngày 9/2/2018, Sở Nội vụ có báo cáo kết quả xác minh, đề xuất và được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chấp nhận “không công nhận kết quả chấm phúc khảo” của Hội đồng thi viên chức huyện Thới Bình năm 2017. Sở nội vụ Cà Mau xác định việc thành lập Ban phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo chưa đảm bảo quy định tại Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Thường trực UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thới Bình tạm dừng ký kết hợp đồng lao động với những vị trí thi tuyển viên chức năm 2017, đã có yêu cầu chấm phúc khảo. Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Thới Bình thành lập lại Ban chấm phúc khảo để chấm phúc khảo đúng quy định, xem xét, kiểm điểm và xử lý nghiêm những người có liên quan dẫn đến sai sót.

Thường trực UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ hướng dẫn và giám sát việc thực hiện kỳ thi viên chức huyện Thới Bình một cách chặt chẽ, minh bạch, công bằng và đúng quy định.

Trong vòng 5 năm qua, UBND huyện Thới Bình tổ chức 4 kỳ thi viên chức, công chức đã có 2 kỳ thi bị huỷ kết quả.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...