Cá mập trắng khổng lồ đang mang thai bị chết bởi lưới đánh cá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một con cá mập trắng khổng lồ mới bị giết chết gần đây trên một bãi cạn ở Queensland, Úc, sẽ được các nhà nghiên cứu khám phá thêm về loài này. Con cá mập cái này chỉ nhỏ hơn một chút so với con cá mập trắng lớn nhất từng bị bắt.
Cá mập trắng khổng lồ đang mang thai bị chết bởi lưới đánh cá ảnh 1

Một con cá mập trắng là loài ăn thịt khổng lồ, thường dài 5-6 m.(Ảnh: Nautilus Creative)

Con cá mập trắng cái (Carcharodon carcharias) dài 5,6 m được Chương trình Kiểm soát Cá mập Queensland phát hiện đã chết tại Tannum Sands, ngoài khơi bờ biển Queensland. Con cá mập này đang mang thai bốn chú cá mập con khi chết.

Tracey Scott-Holland, phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp và Thủy sản Queensland, cho biết: "Đây là con cá mập trắng lớn nhất bị bắt trong Chương trình Kiểm soát Cá mập Queensland kể từ khi chương trình này bắt đầu vào năm 1962" .

Nhiều hồ sơ lịch sử về cá mập khổng lồ dài gần 7m là sự phóng đại. Con cá mập trắng lớn nhất có phép đo đáng tin cậy đã bị bắt ngoài khơi bờ biển Massachusetts và dài 6 m.

Lưỡi câu cá mập

Drumline là một phương pháp đánh bắt cá sử dụng lưỡi câu có mồi được gắn vào phao và phao nổi, với một sợi xích neo chặt vào đáy biển. Chương trình Kiểm soát Cá mập Queensland sử dụng drumline để giảm lượng cá mập ăn thịt người. Nếu một con cá mập bò, cá mập hổ hoặc cá mập trắng lớn… bị bắt trong Công viên Biển Great Barrier, nó sẽ được gắn thẻ, di dời và thả ra và an toàn để làm như vậy. Những con bị bắt bên ngoài Công viên Biển sẽ bị an tử.

Ở Queensland, các nhà chức trách đã thử nghiệm các đường dây cảnh báo đánh bắt, gửi cảnh báo vệ tinh đến đội phản ứng khi bắt được cá mập để họ có thể nhanh chóng gắn thẻ và thả con vật. Nhưng trong trường hợp cá mập trắng lớn mang thai này, nhóm đã không đến kịp.

"Thật đáng tiếc khi mất đi một loài động vật lớn, có khả năng sinh sản như vậy", Bob Hueter, chuyên gia về cá mập và là nhà khoa học trưởng tại OCEARCH, cho biết. "Thông thường, các công nhân có thể đến chỗ con cá mập bị bắt trong vòng nửa giờ hoặc lâu hơn để gắn thẻ và thả con vật".

Là loài săn mồi đỉnh cao, cá mập giữ cho mạng lưới thức ăn của đại dương cân bằng và lành mạnh, vì vậy sự suy giảm quần thể của chúng có tác động lan tỏa đến nhiều loài động vật khác. Trên toàn cầu, một phần ba số cá mập, cá đuối và cá chimaera đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Loài ăn thịt dễ bị tổn thương

Cá mập trắng lớn được liệt kê là loài dễ bị tổn thương trong Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa và phải đối mặt với các mối đe dọa bao gồm đánh bắt quá mức và bị đánh bắt phụ. Quần thể phía đông Australasia còn lại khoảng 750 cá thể trưởng thành sinh sản.

Cá mập trắng đạt đến độ tuổi trưởng thành về mặt sinh dục vào khoảng 20 hoặc 30 tuổi và mang thai từ hai đến 17 con sau mỗi hai hoặc ba năm. Quá trình sinh sản chậm này khiến loài này khó phục hồi sau các mối đe dọa. Cái chết không đúng lúc của một con cái đang sinh sản có thể có tác động đáng kể đến quần thể địa phương. Cá mập trắng mang thai vừa chết là con vật được sinh vào những năm 90 và là cá mập trắng đầu tiên trở thành loài được bảo vệ ở Úc.

Cá mập trắng khổng lồ đang mang thai bị chết bởi lưới đánh cá ảnh 2
Theo Live Science
MỚI - NÓNG