Cá mập cắn chết vận động viên lướt sóng ở Úc

Trong năm 2020, cá mập đã tấn công chết người 6 lần.
Trong năm 2020, cá mập đã tấn công chết người 6 lần.
TPO - Một vận động viên lướt sóng đã tử vong sau khi bị cá mập tấn công ở bờ biển Gold Coast, bang Queensland, Úc. 

Người đàn ông 46 tuổi này đã được cấp cứu khẩn cấp nhưng vết thương nguy kịch ở cẳng chân khiến anh không qua khỏi.

 Seven News đưa tin, cái chết của vận động viên lướt sóng này là vụ tấn công chết người đầu tiên của cá mập tại một trong những vùng biển có giăng lưới của Úc trong nhiều thập kỷ qua.

Bãi biển Greenmount có lưới bắt cá mập và móc câu dưới nước và được Bộ Ngư nghiệp Úc đăng thông báo trên website: “Chúng được sử dụng để bắt cá mập vào khu vực có thể đe dọa cho những người đi biển. Thiết bị này làm giảm nguy cơ nhưng không thể là một rào cản bất khả xâm phạm giữa cá mập và con người”.

 Bộ trường Ngư nghiệp của Queensland cho biết: "Một cuộc điều tra đang được tiến hành và tập trung xem điều gì đã xảy ra. Lúc này, chúng tôi nghĩ tới gia đình và bạn bè của người xấu số này”.

 Vụ cá mập cắn chết người này là vụ thứ 6 xảy ra tại Úc trong năm 2020.

 Hồi giữa tháng 7, một thiếu niên đã tử vong khi lướt sóng tại bờ biển Wooli, phía  bắc New South Wales. Tuần trước đó, một người đàn ông 36 tuổi cũng thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công tại đảo Fraser khi đang đi câu cá.

 Vận động viên lướt sóng Rob Pedreeti, 60 tuổi, thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công ở biển Salt, bang New South Wales hồi tháng 6.

 Vận động viên lặn dày dạn kinh nghiệm Gary Johnson, 57 tuổi, cũng đã bị cá mập tấn công gần đảo Cull, miền Tây nước Úc.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG