Cá mập 100 tuổi chết vì viêm màng não

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cuộc khám nghiệm tử thi con cá mập Greenland mắc cạn ở Cornwall, Anh vào tháng trước cho thấy con cá mập này bị viêm màng não.
Cá mập 100 tuổi chết vì viêm màng não ảnh 1

Cá mập Greenland được phát hiện chết ở Anh do mắc bệnh viêm màng não.

Theo một tuyên bố từ Hiệp hội Động vật học London (ZSL), đây là trường hợp chết vì bệnh tật đầu tiên được báo cáo ở cá mập Greenland (Somniosus microcephalus ), một loài sống lâu năm, khó nắm bắt, sống ở vùng nước sâu của Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Một cuộc kiểm tra bằng kính hiển vi đối với dịch não của cá mập Greenland cho thấy Pasteurella , một loài vi khuẩn. Đây có thể là nguyên nhân gây ra bệnh viêm màng não ở cá mập.

Cá mập Greenland được dự đoán khoảng 100 tuổi khi nó chết. Mặc dù không biết cá mập có thể sống được bao lâu, nhưng các nhà khoa học cho rằng, cá mập có thể sống đến ít nhất 272 tuổi, một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên tạp chí Science.

Con cá mập vừa chết, dài 4 m và nặng 285 kg, mắc cạn gần cảng Newlyn ở Cornwall, phía tây nam nước Anh, vào ngày 13/3, nhưng thủy triều đã cuốn xác con vật ra biển . Một công ty chèo thuyền giải trí đã vớt xác con cá mập vào ngày 15/3 và đây là con cá mập Greenland mắc cạn thứ hai ở Anh được ghi nhận cho đến nay.

Theo tuyên bố, chứng viêm màng não được tìm thấy trong quá trình mổ xác hoặc khám nghiệm tử thi động vật, có thể giải thích tại sao con cá mập đã mạo hiểm ra khỏi môi trường sống tự nhiên của nước sâu và cuối cùng mắc cạn.

Cơ thể con cá mập bị hư hại và có dấu hiệu xuất huyết trong mô mềm xung quanh vây ngực, cùng với phù sa được tìm thấy trong dạ dày của nó, cho thấy con cá mập vẫn còn sống khi dạt vào bờ biển.

Nhóm nghiên cứu có kế hoạch xuất bản một nghiên cứu về báo cáo khám nghiệm tử thi của con cá mập này.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG