Ca mắc COVID-19 ở Thanh Hóa ho và nôn ra máu trước khi dương tính

0:00 / 0:00
0:00
Ca mắc COVID-19 ở Thanh Hóa ho và nôn ra máu trước khi dương tính
TPO - Chiều 22/5, CDC Thanh Hoá đã công bố lịch trình của bệnh nhân mắc COVID-19 tên Ng.Q.Kh. Bệnh nhân này được Bộ Y tế định danh mã BN 5046.

Theo điều tra dịch tễ từ Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Thanh Hóa, bệnh nhân mang mã số BN 5046 là Ng. Q. Kh., sinh năm 1996, quê ở thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. Bệnh nhân làm nghề xây dựng tự do tại Hà Nội.

Vào lúc 10h ngày 18/5, bệnh nhân từ ngõ 83, Phúc Lợi, Long Biên, TP Hà Nội về Thiệu Hóa bằng phương tiện xe khách (nhà xe Tùng Lâm, lúc này trên xe có khoảng 10 khách). Xe về đến thị trấn Thiệu Hóa lúc 13h30. Sau khi xuống xe, bệnh nhân vào thuê phòng nghỉ tại Nhà nghỉ Trường An (thị trấn Thiệu Hóa, bệnh nhân ở đó một mình).

Khoảng thời gian từ 19h đến 22h, bệnh nhân có rủ 2 người bạn tên H. và Ho.. đi ăn lẩu tại Quán Sen gần trường lái Hưng Đô sau đó về nhà nghỉ một mình.

11h trưa ngày 19/5, bệnh nhân đi ăn cơm ở quán bên cạnh nhà nghỉ (không nhớ tên quán); đến 19h ngày 19/5, bệnh nhân lại đi ăn lẩu cùng người bạn tên T. ở cùng thôn.

Ngày 20/5, bệnh nhân ở trong nhà nghỉ. Đến 22h, bệnh nhân có triệu chứng ho và nôn ra máu nên gọi điện cho anh trai xuống đón về nhà tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.

Sáng ngày 21/5, từ 7h đến 11h, bệnh nhân được anh trai chở bằng xe máy xuống khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa, sau đó về nhà. Đến 13h ngày 21/5, bệnh nhân được anh trai chở bằng xe máy xuống Bệnh viện Phổi khám và nhập viện điều trị.

Nhận được thông tin, CDC Thanh Hoá đã lấy mẫu xét nghiệm cho cho kết quả dương tính vào chiều ngày 22/5.

Hiện tại công tác truy vết đang được lực lượng chức năng Thanh Hoá triển khai, khẩn trương với quyết tâm nhanh chóng chính xác, để cách ly lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Trốn cách ly y tế tại nhà bị xử phạt 7,5 triệu đồng

UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.T.H (SN 1982) cư trú tại thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, do có hành vi trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế.

Theo đó, căn cứ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, ông T.T.H bị xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng. Ông H. cũng bắt buộc thực hiện việc cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Trước đó, UBND xã Thạch Quảng đã ban hành Quyết định cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 đối với ông T.T.H. Tuy nhiên, ông H. đã trốn tránh, không thực hiện các biện pháp cách ly.

MỚI - NÓNG