Ca mắc Covid-19 giảm, Trung Quốc đóng cửa 14 bệnh viện dã chiến

Các nhân viên y tế tỉnh Vân Nam dự lễ đóng cửa bệnh viện dã chiến Giang Hán ở thành phố Vũ Hán – thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hôm 9/3. Ảnh: Xinhua.
Các nhân viên y tế tỉnh Vân Nam dự lễ đóng cửa bệnh viện dã chiến Giang Hán ở thành phố Vũ Hán – thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hôm 9/3. Ảnh: Xinhua.
TPO - Hôm qua, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 19 ca mắc Covid-19 và 17 trường hợp tử vong; tính đến sáng nay, tâm dịch Vũ Hán đã đóng cửa 14 trong tổng số 16 bệnh viện dã chiến ở thành phố này.

Tất cả 17 ca tử vong đều đến từ tỉnh Hồ Bắc, Xinhua ngày 10/3 dẫn thông báo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc.

Ngày 9/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 36 người nghi nhiễm Covid-19 và 1.297 ca xuất viện. Cùng ngày, số ca bệnh nặng giảm 317 xuống còn 4.794.

Tính đến hết ngày 9/3, Trung Quốc đại lục có 80.754 người nhiễm Covid-19, trong đó 17.721 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, 59.897 bệnh nhân đã xuất viện sau khi hồi phục, và 3.136 bệnh nhân tử vong.

Trung Quốc hiện có 349 người nghi nhiễm coronavirus mới (gây dịch bệnh Covid-19), có 16.982 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đang được theo dõi y tế, Ủy ban Y tế quốc gia thông báo.

Tính đến hết ngày 9/3, Hong Kong có 115 người mắc Covid-19, gồm 3 ca tử vong; Đài Loan (Trung Quốc) có 45 người mắc, 1 ca tử vong; Macao có 10 người mắc, 1 ca tử vong.

Tổng cộng 60 bệnh nhân Covid-19 ở Hong Kong, 15 ở Đài Loan (Trung Quốc) và 10 ở Macao đã ra viện sau khi hồi phục.

14 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán đóng cửa

Hôm nay (10/3), thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc, chính thức đóng cửa thêm một bệnh viện dã chiến vì số bệnh nhân gần đây giảm, nâng tổng số bệnh viện dã chiến tạm dừng hoạt động lên 14.

Nhóm bệnh nhân cuối cùng (34 người) bước khỏi bệnh viện dã chiến Giang Hán (bình thường là một trung tâm triển lãm quốc tế) là vào lúc 3 giờ chiều ngày 9/3.

“Việc các ông bà ra viện hôm nay đánh dấu sự đóng cửa của bệnh viện dã chiến Giang Hán”, ông Hu Yu, giám đốc Bệnh viện Công đoàn Vũ Hán (đơn vị vận hành bệnh viện Giang Hán trong 34 ngày qua), phát biểu khi trao giấy ra viện cho một phụ nữ họ Guo.

Bà Guo được đưa vào bệnh viện dã chiến Giang Hán hôm 2/3 khi bà cảm thấy khó chịu ở cổ họng. “Nhân viên y tế ở đây rất tốt. Tôi cảm thấy mình như ở trong một gia đình lớn chứ không phải bệnh viện”, bà nói.

Trước đây, để điều trị bệnh nhân với triệu chứng nhẹ và cách ly nguồn lây nhiễm, Vũ Hán đã biến 16 địa điểm công cộng như trung tâm triển lãm, cung thể thao thành 16 bệnh viện dã chiến.

Khoảng 12.000 bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện tạm thời này.

Việc biến đổi trung tâm triển lãm quốc tế thành bệnh viện dã chiến Giang Hán bắt đầu lúc 5 giờ chiều 3/2 và được chuyển giao cho Bệnh viện Công đoàn Vũ Hán, được đưa vào hoạt động lúc 5 giờ chiều 5/2.

Với tổng số 1.564 giường, bệnh viện dã chiến Giang Hán tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên lúc 9 giờ tối 5/2. Tổng số nhóm y tế từ các bệnh viện ở Vũ Hán và 31 nhóm y tế từ các tỉnh khác đã làm việc ở bệnh viện dã chiến Giang Hán.

Trong 34 ngày qua, Giang Hán tiếp nhận 1.848 bệnh nhân, chuyển 521 bệnh nhân sang các bệnh viện khác và cho xuất viện 1.327 bệnh nhân.

Trong số 16 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, Giang Hán có số giường bệnh lớn nhất, tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhất và có số bệnh nhân ra viện đông nhất.

Hai bệnh viện dã chiến còn lại dự kiến được đóng cửa ngày mai (11/3).

Các bệnh viện dã chiến hầu như đa đã được mục tiêu ban đầu của họ là “tiếp nhận mọi bệnh nhân cần nhập viên và điều trị tất cả mọi người cần điều trị” trong khi cắt đứt nguồn lây nhiễm, giám đốc Bệnh viện Công đoàn Vũ Hán đánh giá.

Hôm kia (8/3), Vũ Hán ghi nhận thêm 36 ca mắc Covid-19 và 18 ca tử vong.

Đến nay, coronavirus mới tấn công hơn 108.000 người trên thế giới, khiến gần 4.000 người tử vong, CNN đưa tin sáng nay (10/3). Chính phủ Italy đã quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước để ngăn dịch Covid-19 lây lan.

Ngày 9/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 131 ca mắc, gồm 92 người ở tâm dịch Daegu, nâng tổng số lên 7.513 ca, báo Korea Herald đưa tin sáng nay. Đến nay, Hàn Quốc có 54 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Ca mắc Covid-19 giảm, Trung Quốc đóng cửa 14 bệnh viện dã chiến ảnh 1 Nhóm nhân viên y tế cuối cùng tạo dáng chụp ảnh trước khi rời bệnh viện dã chiến Giang Hán ở thành phố Vũ Hán – thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hôm 9/3. Ảnh: Xinhua.
MỚI - NÓNG