Ca mắc COVID-19 gần mốc 150 nghìn, Bình Dương tính mở thêm bệnh viện dã chiến

0:00 / 0:00
0:00
Ca mắc COVID-19 gần mốc 150 nghìn, Bình Dương tính mở thêm bệnh viện dã chiến
TPO - Tình từ đợt dịch lần thứ tư đến nay, Bình Dương ghi nhận 146.296 ca mắc COVID-19. Như vậy, số F0 trước đó địa phương này dự kiến 150.000 ca đã gần cán mốc. 

Ngày 11/9, Sở Y tế Bình Dương thông tin, tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, địa phương ghi nhận 146.296 ca mắc COVID-19; 1.250 ca tử vong và hơn 95.000 bệnh nhân xuất viện về nhà.

Từ thống kế những ngày vừa qua, ngành y tế Bình Dương đánh giá, số ca mắc tập trung nhiều nhất tại khu phong tỏa (chiếm trên 70%), tỷ lệ phát hiện qua sàng lọc cộng đồng chiếm khoảng 18%, tại cơ sở y tế chiếm trên 2%.

Trước đó, cuối tháng 8, mặc dù số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương dưới 100.000 ca, tuy nhiên địa phương này đã khoanh vùng nguy cơ cao để tiến hành xét nghiệm, đồng thời triển khai xét nghiệm đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh và đánh giá F0 sẽ còn tăng cao.

Từ đó, Bình Dương đã lên kế hoạch đối phó với số F0 lên đến trên 150.000 ca. Cùng với việc tăng cường nhân lực, Bình Dương thần tốc sắm trang thiết bị y tế, cơ sở cách ly, điều trị để kịp thời đáp ứng yêu cầu.

Ca mắc COVID-19 gần mốc 150 nghìn, Bình Dương tính mở thêm bệnh viện dã chiến ảnh 1

Bình Dương đang xét nghiệm sàng lọc, đặc biệt ở các "vùng đỏ"

Với số F0 tính đến thời điểm hiện tại gần đạt mốc mà trước đó địa phương này dự tính, dù vậy, số bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương được xuất viện mỗi ngày lên đến 4 con số, cao hơn số ca ghi nhận mới.

Đề phòng số F0 những ngày tới còn ghi nhận, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã đề nghị các địa phương rà soát lại các khu đất trống, trụ sở công phù hợp để mở thêm bệnh viện dã chiến trong trường hợp cấp bách.

Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 40.577 người đang cách ly tập trung và 4.377 bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà; có 1.216 khu vực phong tỏa với 118.741 người trong khu vực phong tỏa.

Về hoạt động tiêm chủng phòng COVID-19, Bình Dương đã tiêm 1.630.950 liều (1.583.219 mũi 1 và 47.731 mũi 2).

Đến nay, Bình Dương có 5 địa phương công bố vùng xanh, thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội gồm: TP.Thủ Dầu Một, huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên. Dự kiến, ngày 14/9, TX.Bến Cát sẽ công bố vùng xanh. Thành phố Thuận An có xã An Sơn đã trở lại trạng thái bình thường mới từ ngày 10/9. Thị xã Tân Uyên có 6 xã, phường vùng xanh, 1 vùng cam và 5 vùng đỏ.

Theo kế hoạch, đến ngày 15/9, 91 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.