Cả khoa "thi môn... Dập dịch COVID-19”

0:00 / 0:00
0:00
Cả khoa "thi môn... Dập dịch COVID-19”
SVVN - “Môn thi” này là cách gọi của BS Nguyễn Thế Dũng, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, hiện là Trưởng Bộ môn Nhiễm và Bộ môn Vi sinh học - Ký sinh học Khoa Y, ĐHQG TP. HCM, để nói về các sinh viên và đồng nghiệp của mình đang “thi hết môn” ở các Khu công nghiệp, nhà máy...

Có mặt trong nhóm tham gia hỗ trợ tiêm chủng tại Khu Công nghiệp Tân Tạo, ThS. BS Trần Huy Dũng – Phó GĐ Trung tâm nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe sinh sản của Khoa Y, ĐHQG TP. HCM, điều phối chính cho chiến dịch hỗ trợ của Khoa nhắn về: "Quý thầy cô trong danh sách tình nguyện hãy chuẩn bị sẵn cho đợt tiếp theo vào ngày mai. Cùng giúp sức nhé! Đến thực địa mới thấy, HCDC làm không xuể các anh chị em ơi!”.

Đội hình đầu tiên với 10 sinh viên Khoa Y ra quân cùng với Trung tâm Y tế Thủ Đức, hỗ trợ các công việc lấy mẫu diện rộng tại Khu Công nghệ cao TP. Thủ Đức. Vài ngày sau, Khoa lại có thêm gần 50 sinh viên làm nhiệm vụ tại TP. Thủ Đức lên gần 50 sinh viên. Các đội hình còn lại với số lượng dự kiến 100 sinh viên, giảng viên là các y, bác sĩ tham gia công tác hỗ trợ chống dịch, hỗ trợ giám sát y tế tại các chốt, khai thác thông tin dịch tễ, nhập liệu và quản lý dữ liệu ca bệnh... Khối lượng công việc hỗ trợ tiêm chủng được phân bổ dựa trên chuyên môn và khả năng hỗ trợ của các thành viên như: Khám sàng lọc trước tiêm chủng, hướng dẫn tiêm chủng, lấy dấu sinh hiệu trước tiêm, thực hiện kỹ thuật tiêm, theo dõi sau tiêm.

Cả khoa "thi môn... Dập dịch COVID-19” ảnh 1

Sinh viên Khoa Y ĐHQG TP. HCM hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại KCN Linh Trung 1.

Đội hình phản ứng nhanh Khoa với gần 40 cán bộ, sinh viên đã ra quân chi viện cho chiến dịch tiêm chủng 800.000 liều vắc xin của Sở Y tế TP. HCM, với 3 nhóm hỗ trợ tại KCN Tân Tạo, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và KCN Tân Bình.

ThS Trần Đình Sơn – Trưởng phòng Công tác sinh viên cho biết, sinh viên và giảng viên của Khoa toàn “tham chiến” ở các địa điểm tập trung nhiều công nhân, địa bàn rộng như Khu Công nghiệp Tân Tạo, Tân Bình, Khu công nghệ cao. Có hôm, đội tình nguyện tham gia lấy mẫu tại hai Khu chế xuất Linh Trung 1 và Linh Trung 2, với 25.000 công nhân. Các sinh viên cùng các bác sĩ trong lực lượng phòng, chống dịch hoàn tất 1.500 mẫu xét nghiệm cho công nhân viên công ty Sprinta tại Khu chế xuất Linh Trung 2, lại tất tả đi lấy mẫu tại các doanh nghiệp khác tại đây. Có đêm, các bạn lấy mẫu đến 1h sáng mới xong, sáng ra lại phân loại và xếp theo mã code. Hỗ trợ khách tại chợ Tam Bình khai báo y tế, nhập liệu và cho lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2.

Cả khoa "thi môn... Dập dịch COVID-19” ảnh 2
Sinh viên Khoa Y hỗ trợ nhập liệu cho HCDC khi đã về khuya.

Khi KTX ĐHQG TP. HCM được trưng dụng làm khu cách ly, gần 30 cán bộ, sinh viên Khoa Y lại có mặt để hỗ trợ thu xếp vật dụng để bàn giao phòng. Có những giảng viên như BS Trần Bảo Như - Bộ môn Nhiễm lại tham gia điều trị cho những F0 là nhân viên của BV Nhiệt đới.

Những ngày TP. HCM oằn mình vì dịch, sinh viên Khoa Y phải gác lại chuyện học hành, thi cử, những lo lắng cho khóa luận tốt nghiệp để tất bật theo guồng quay của những công việc mà tưởng chừng chỉ có những cán bộ y tế mới làm được.

"Hành trình tiếp sức" của Khoa ra đời để ngày ngày các thầy cô lại gói ghém những phần bánh, nước, sữa... do cán bộ Khoa Y và những nhà hảo tâm gửi đến tận tay các sinh viên. Có hôm, giữa trời nắng chang chang, ThS Nguyễn Đình Sơn phóng xe máy đi nhận bánh từ nhà hảo tâm rồi cặm cụi chở đến tận các điểm cho sinh viên. “Mình làm được gì cho các em thì sẽ luôn hết mình, cho dù có vượt bao nhiêu cây số cũng không thể nào bằng các em đã chẳng ngại hiểm nguy rình rậm để xông pha chống dịch”, ThS Sơn nói.

Cả khoa "thi môn... Dập dịch COVID-19” ảnh 3

BS Nguyễn Thị Yến - giảng viên Khoa Y khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm vắc xin.

Ai không “ra trận” được thì làm bánh, pha nước để gửi đến các bạn sinh viên như chị Đinh Hoàng Khánh, nhân viên Phòng Quản trị thiết bị. Hoặc có khi chỉ là những lời động viên viết vội. “Trong khi tớ đang ngồi viết những dòng này tại nhà, thì chính các bạn các anh chị đang cố gắng chống trọi với cái nắng của Sài Gòn, cái nguy hiểm của dịch bệnh để thực hiện những nhiệm vụ cao cả tuyệt vời. Cảm ơn những người con tuyệt với của Khoa Y đã làm cho tớ tự hào đến thế”, Nguyễn Thị Lan (lớp Dược 2018) động viên các bạn.

Từng làm Giám đốc Sở Y tế, quá quen với những công việc của ngành y, BS Nguyễn Thế Dũng cũng không khỏi cảm động trước sự nhiệt tình của những sinh viên và giảng viên. Ông viết: “Hiện nay, tụi con đang thi môn “Dập dịch COVID-19" do xã hội đề ra, hết sức gay go, qua kỳ thi này, mỗi đứa chắc chắn trưởng thành hơn, thấu hiểu vai trò và trách nhiệm của mình hơn. Tụi con đã đậu học phần y đức trong kỳ thi này bằng chính hành động cụ thể của mình, với kết quả tốt hơn nhiều lần bài mà quý thầy cô đã dạy ở giảng đường”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.