Có 11 kết quả :

Sau khi được công nhận di tích, Châu Hương Viên vẫn là phế tích.

Gấp rút ‘cứu nguy’ vườn thơ Châu Hương Viên xứ Huế

TPO - Liên quan di tích Châu Hương Viên (Huế) xuống cấp nghiêm trọng, chưa được tôn tạo, sửa chữa kịp thời, ngay sau khi Tiền Phong thông tin về tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp thị sát, có văn bản chỉ đạo các sở, ngành gấp rút “cứu nguy”.
Ca Huế trên sông Hương. Nguồn: Internet

Biểu diễn ca Huế trên sông Hương bắt buộc kết nối camera giám sát

TPO - Theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế do UBND tỉnh TT-Huế vừa ký ban hành, điểm đáng chú ý trong quy chế lần này là yêu cầu bắt buộc các chủ thuyền du lịch tổ chức biểu diễn ca Huế phải lắp đặt từ 1 đến 2 camera giám sát kết nối với cơ quan quản lý khi diễn ra hoạt động ca Huế trên sông Hương.
Các ca sĩ trẻ đang dần làm chủ các con thuyền ca Huế hôm nay. Ảnh: Trần Nguyễn Anh.

Những vòng đời ca Huế trên sông Hương

TP - Tôi có người quen tên Thúy Hồng thường hát trên thuyền, Tết vừa rồi về Huế vội liên lạc hỏi xem hát ở thuyền nào để đi xem thì nghe Hồng bảo: “Dạo này ít sô lắm, lâu lâu mới có thuyền gọi”.  Dạo bộ dọc con sông thấy thuyền nằm gối bãi như còn ngủ say, không thấy cảnh nhộn nhịp dọc ngang thuyền rực rỡ xuôi ngược như những năm xưa.
Lập hồ sơ đề nghị ca Huế là di sản văn hóa thế giới

Lập hồ sơ đề nghị ca Huế là di sản văn hóa thế giới

TP - Tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, tại buổi tiếp xã giao Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao thông tin, tỉnh đã ban hành Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật ca Huế, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật đặc sắc, quý báu này. Được biết, ca Huế đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Người trọn đời gắn bó với ca Huế

Người trọn đời gắn bó với ca Huế

TP - Thoắt chốc, nghệ sĩ ưu tú ca Huế Mộng Điệp đã rời xa cõi trần 3 năm, mà tiếng hát rặt Huế của bà như còn vang mãi đó đây với những lời hát ca ngợi vẻ đẹp của con người quê hương trải dài qua hai thế kỷ biết bao biến động.
Trả lại tiếng thơm cho con đò ca Huế

Trả lại tiếng thơm cho con đò ca Huế

TP - Ca Huế là loại hình ca nhạc thính phòng, ngày trước chủ yếu phục vụ trong hoàng cung, vương phủ, dinh thự nhà quyền quí. Không rõ ai là người đầu tiên đưa ca Huế xuống đò, và xuống đò từ khi nào?
Dịch vụ ca Huế trên sông Hương vẫn lộn xộn

Dịch vụ ca Huế trên sông Hương vẫn lộn xộn

TP - Ngày 15-7, tại hội nghị đánh giá kết quả 2 năm triển khai Đề án nâng cao chất lượng ca Huế trên sông Hương, Sở VH-TT&DL tỉnh TT- Huế cho biết, tình trạng lộn xộn, mất trật tự, ảnh hưởng an toàn giao thông và văn minh đô thị của dịch vụ ca Huế trên sông Hương vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.