Cả hoàng cung trên nóc đình

Cả hoàng cung trên nóc đình
Đình Tân Lân nằm trên con đường dọc theo công viên bờ sông Đồng Nai ở thành phố Biên Hoà. Đó là ngôi đình cổ với kiến trúc trang trí mái đình cực kỳ đặc biệt.

Những bức tượng gốm sứ tinh xảo đủ màu sắc mô phỏng tứ linh thú Long – Lân – Quy – Phụng, và dáng dấp bá quan văn võ trong triều đình trong nhiều tư thế được sắp xếp một cách đối xứng và có trật tự thành ba hàng trên mái ngói.

Theo lời ông từ, ngôi đình đã có từ rất lâu đời và được di dời đến ba lần, lần cuối cùng từ ngã ba Thành về nơi này vào năm 1906. Đến năm 1935, nó được trùng tu lại… Năm 1991, ngôi đình đã được Bộ VHTT – TT – DL công nhận là Di tích Lịch sử – Kiến trúc nghệ thuật, được pháp luật bảo vệ. Vào các ngày lễ Tết, đặc biệt là ngày giỗ Đức Ông 23/10 Âm lịch, người người khắp nơi lũ lượt kéo về thắp nhang cúng bái.

Đối với nhân dân Biên Hòa, Trần Thượng Xuyên là người có công khai mở và tạo dựng quê hương Biên Hòa - Đồng Nai (và cả Sài Gòn – Chợ Lớn sau này). Ông nguyên là Tổng lãnh binh 3 châu Cam – Lôi – Liêm dưới triều Minh (Trung Quốc). Năm 1649 Vương triều Minh sụp đổ. Năm Kỷ Mùi (1679) sau khi mưu đồ “bài Mãn phục Minh” thất bại, ông đem hơn 3000 quân thân tín trên 50 chiến thuyền cùng toàn bộ gia quyến đến Đại Việt xin thần phục. Chúa Hiền– Nguyễn Phúc Tần (1648- 1687) chấp thuận cho vào khai khẩn xứ Đồng Nai.

Cùng nhóm lưu dân người Việt đến trước, ông tổ chức khai khẩn quy mô vùng đất màu mỡ này. Với tài tổ chức tuyệt vời, ông đã biến vùng đất hoang sơ này thành một trung tâm kinh tế phát triển, mở mang nông nghiệp, thủ công, phố chợ sầm uất, hàng hóa phong phú, thương cảng thuận tiện đã thu hút thương nhân trong và ngoài nước. Ông còn là một dũng tướng thao lược cầm binh giúp Chúa Nguyễn dẹp loạn giữ an bờ cõi.

Trần Thượng Xuyên mất 23/10 Âm lịch, khoảng năm Canh Tý (1720) và được an táng tại làng Mỹ Lộc – Tân Uyên, người đời sau lập đền thờ. Trong niên hiệu Minh Mạng, Tự Đức đều sắc phong “Thượng Đẳng Thần”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.