Cả hành trình AFF Cup 2018, Malaysia chỉ thua mỗi tuyển Việt Nam

Malaysia có đội hình trẻ đầy tiềm năng
Malaysia có đội hình trẻ đầy tiềm năng
TPO - Cho dù không thể vượt qua tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018, bóng đá Malaysia vẫn có được 3 tín hiệu tích cực từ giải đấu này.

Malaysia đã kết thúc AFF Cup 2018 với vị trí á quân, đứng sau tuyển Việt Nam. Trong suốt giải đấu, họ cũng chỉ thua mỗi tuyển Việt Nam.

Vốn không được kỳ vọng quá lớn khi AFF Cup 2018 bắt đầu, việc lọt vào chung kết được xem là thành công với “Hổ Mã Lai”. Thực tế, họ cũng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực cho dù không thể bước lên đỉnh cao nhất. Sau đây là 3 tín hiệu lạc quan nhất với bóng đá Malaysia theo Fox Sports châu Á.

1. Chấm dứt thời kỳ đen tối

Là một trong những “đại gia” ở Đông Nam Á, bóng đá Malaysia đã bất ngờ khủng hoảng nghiêm trọng vào năm 2015-2016, khi họ bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games và AFF Cup. Trong lịch sử AFF Cup, đó mới là lần thứ 3 Malaysia phải dừng bước sớm.

Tuy vậy, với việc giành huy chương bạc SEA Games 2017 và về đích thứ 2 tại AFF Cup 2018, Malaysia có thể tự tin họ đã trở lại và sẵn sàng hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

2. Đội hình tươi trẻ

Giống như tuyển Việt Nam, Malaysia đã sử dụng đội hình bao gồm nhiều tài năng trẻ kết hợp với một số cựu binh dày dặn kinh nghiệm. Những ngôi sao như Mohamadou Sumareh, Syazwan Andik và Shahrul Saad đều còn rất trẻ nhưng thi đấu rất chững chạc và cho thấy tiềm năng cực lớn.

Cả hành trình AFF Cup 2018, Malaysia chỉ thua mỗi tuyển Việt Nam ảnh 1 Shahrul Saad
Theo thống kê, độ tuổi trung bình của Malaysia chỉ là 25,35 và họ hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ ở kỳ AFF Cup tiếp theo. 3. Các cựu binh vẫn hữu dụng
Bên cạnh bộ khung trẻ trung đầy sức sống, Malaysia cũng có những cựu binh đầy chất lượng. Đội trưởng Zaquan Adha 31 tuổi chứng minh anh xứng đáng với sự tin tưởng của HLV Tan Cheng Hoe bằng 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo ở AFF Cup 2018. Trong khi đó, Norshahrul Idlan dù 32 tuổi vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 5 bàn thắng. Việc các cựu binh này tỏa sáng sẽ giúp Malaysia có thêm thời gian để chuyển giao đội hình trong những năm tiếp theo.
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...