Ca bệnh mới ở Đà Nẵng là F1 trong ‘đại gia đình‘ có 6 người mắc COVID-19

Phong toả khu vực đường Hồ Huân Nghiệp nơi cư trú của gia đình bệnh nhân 1017 có 6 người mắc COVID-19 ở Đà Nẵng.
Phong toả khu vực đường Hồ Huân Nghiệp nơi cư trú của gia đình bệnh nhân 1017 có 6 người mắc COVID-19 ở Đà Nẵng.
TPO - Chiều 27/8, Ban Chỉ đảo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng thông báo về ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trường hợp này là bệnh nhân số 1036, (52 tuổi, trú chỉ K466 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly KCN Hòa Cầm, Đà Nẵng vào ngày 25/8 và được Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm sáng 26/8, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 27/8.

Bệnh nhân 1036 là F1, đồng nghiệp của bệnh nhân 1027bệnh nhân 1029 cùng làm tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật biển S.Tech thuộc Khu Công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1027 và 1029 là con của nữ bệnh nhân 1017 (nữ, là chủ quán cà phê trên đường Hồ Huân Nghiệp) được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào ngày 24/8.  

Đến ngày 25/8, lần lượt 5 người nhà của bệnh nhân 1017 được xét nghiệm và công bố mắc COVID-19, được đưa lên bệnh viện dã chiến Hòa Vang cách ly chữa trị.

Các bệnh nhân trong gia đình bệnh nhân 1017, bao gồm: chồng (bệnh nhân 1025), con trai (bệnh nhân 1027), con gái (bệnh nhân 1029), cháu nội (bệnh nhân 1026), và cháu ngoại (bệnh nhân 1028).

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định thiết lập cách ly y tế từ số nhà 02 đến số nhà 48 đường Hồ Huân Nghiệp giáp đường Lê Văn Hưu và đường Mỹ An 14) nơi cư trú của gia đình bệnh nhân 1017 gồm 6 người mắc COVID-19. Thời gian thiết lập bắt đầu từ 0h ngày 26/8.
 Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19, tính từ ngày 24/7 đến 6h ngày 27/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 387 trường hợp mắc COVID-19. Tính cả 1 bệnh nhân vừa công bố, hiện Đà Nẵng đang điều trị 183 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó có 164 trường hợp khỏi bệnh, 26 trường không qua khỏi.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.