Thanh Hóa:

Cá 1 tấn được cắt khúc không phải là loài quý hiếm?

Cá 1 tấn được cắt khúc không phải là loài quý hiếm?
TPO - Ngày 6/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) xác nhận con cá nặng khoảng 1 tấn được người dân cắt khúc không phải là loài cá quý hiếm, cấm đánh bắt.

Thông tin được cơ quan chức năng xác minh cho biết, con cá bị giết mổ được gọi là cá nhám hoa (tên gọi địa phương là cá diều hoa). Thỉnh thoảng loài cá này mắc vào lưới của ngư dân. Con cá này đã bị chết khi dạt vào bờ, người dân đã cắt khúc, tiêu hủy bằng cách chôn lấp.

Trước đó, ngày 5/5, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh ngư dân Sầm Sơn đang cắt khúc một con cá dài, to. Nhiều ý kiến cho rằng đây là loại cá quý hiếm cần được bảo vệ, việc cắt mổ gây phản cảm.

Cá 1 tấn được cắt khúc không phải là loài quý hiếm? ảnh 1 Cá lớn được cắt khúc. Ảnh: Mạng xã hội
Cá 1 tấn được cắt khúc không phải là loài quý hiếm? ảnh 2 Cá lớn được cắt khúc. Ảnh: mạng xã hội
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.