Buýt nhanh BRT quá tải khi chở tới 13.000 khách/ngày

Khách đi buýt nhanh chủ yếu cho mục đích đi làm, trong khi với các tuyến buýt thường, số khách là học sinh, sinh viên chiếm đến gần 80%.
Khách đi buýt nhanh chủ yếu cho mục đích đi làm, trong khi với các tuyến buýt thường, số khách là học sinh, sinh viên chiếm đến gần 80%.
TPO - Theo Sở Giao thông, trung bình buýt nhanh BRT chở 13.000 khách/ngày, nhiều chuyến chở tới 120 khách/lượt, dẫn đến tình trạng quá tải trong giờ cao điểm trong khi lượng khách bình quân giờ cao điểm là 70 khách/chuyến. Tuy nhiên, vào giờ thấp điểm, số khách trung bình mỗi chuyến chỉ đạt 20 người.
Buýt nhanh BRT quá tải khi chở tới 13.000 khách/ngày ảnh 1

Báo cáo của Sở GTVT Hà Nội, sau 8 tháng hoạt động, buýt nhanh BRT đã đạt thành công bước đầu, tỷ lệ chạy đúng giờ đạt gần 99%

Buýt nhanh BRT quá tải khi chở tới 13.000 khách/ngày ảnh 2

Buýt nhanh BRT thu hút được nhiều đối tượng hành khách

Buýt nhanh BRT quá tải khi chở tới 13.000 khách/ngày ảnh 3

Lượng hành khách trung bình đạt 13.000 khách/ngày, cao điểm 18.000 khách/ngày.

Buýt nhanh BRT quá tải khi chở tới 13.000 khách/ngày ảnh 4

Sở GTVT cho rằng chất lượng vận tải hành khách công cộng được nâng cao, người dân sẵn sàng bỏ phương tiện cá nhân chuyển sang phương tiện công cộng, đã có tới 23% người dân bỏ phương tiện cá nhân để đi buýt nhanh BRT.

Buýt nhanh BRT quá tải khi chở tới 13.000 khách/ngày ảnh 5

Vào giờ cao điểm như công nhân viên đi làm và học sinh đi học lượng khách tăng cao đột biến.

Buýt nhanh BRT quá tải khi chở tới 13.000 khách/ngày ảnh 6

Chị Hồng Vân làm ở một cơ quan nhà nước trên đường Hoàng Đạo Thúy cho biết: “nhà mình ở La Khê đi làm bằng xe buýt lên cơ quan rất tiện, mặc dù nhà mình có ô tô nhưng ở cơ quan không có chỗ đỗ xe,đi lại mất thời gian và hay tắc đường”

 
Buýt nhanh BRT quá tải khi chở tới 13.000 khách/ngày ảnh 7

Tuyến buýt nhanh BRT 01 (Kim Mã - Yên Nghĩa) được thông xe từ đầu năm 2017, chạy trên tuyến đường dành riêng có chiều dài 14,7 km, sử dụng 26 xe.

Buýt nhanh BRT quá tải khi chở tới 13.000 khách/ngày ảnh 8

 Dọc tuyến có 21 nhà chờ và 2 điểm đầu cuối. Bến Kim Mã là điểm đông khách nhất: trên 2.000 lượt khách/ngày.

Buýt nhanh BRT quá tải khi chở tới 13.000 khách/ngày ảnh 9

26 xe buýt đón khách từ 5h đến 22h cả 7 ngày trong tuần với tần suất 5-15 phút một chuyến, giá vé mỗi lượt là 7.000 đồng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.