Australia Open 2008:

Búp bê Sharapova đăng quang thuyết phục

Búp bê Sharapova đăng quang thuyết phục
TP - “Búp bê” Nga Maria Sharapova đã lần thứ ba chinh phục một Grand Slam trong sự nghiệp thi đấu của mình khi vượt qua tay vợt người Serbia Ana Ivanovic đầy thuyết phục trong trận chung kết Australia Open 2008.
Búp bê Sharapova đăng quang thuyết phục ảnh 1
Đăng quang thuyết phục

Có thể coi Australia Open 2008 là giải đấu của búp bê Nga khi cô lần lượt vượt qua những tay vợt sừng sỏ như Henin, Jankovic ở những vòng đấu trước mà không thua bất kỳ một séc đấu nào.

Cũng bởi thế, dù được xếp hạt giống cao hơn đối thủ song tay vợt Serbia Ana Ivanovic đã không thể trụ được trước phong độ xuất sắc của “búp bê” Nga trong trận chung kết chỉ kéo dài có 1 giờ 31 phút trên sân Rod Laver chật kín khán giả.

Ở séc thi đấu đầu tiên, người đẹp Serbia Ivanovic chơi rất tốt khi vượt lên dẫn trước Sharapova 5-4 và có cơ hội kết thúc séc đầu bằng một chiến thắng. Thế nhưng, nỗ lực tuyệt vời của “búp bê” Nga cộng với những lỗi tự đánh bóng hỏng của đối thủ giúp Sharapova lật ngược thế cờ bằng cuộc ngược dòng với 3 rơ thắng liên tiếp để kết thúc séc đầu với thắng lợi 7-5.

Thừa thắng xông lên, Sharapova đã có séc thứ hai hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Với những quả giao bóng ăn điểm trực tiếp, cô gái Nga thường kết thúc rất nhanh những rơ đấu được quyền giao bóng. Sau khi đã dẫn trước 5-3 Sharapova khiến đối thủ bị mất tâm lý ở rơ thứ 9 và dễ dàng lên ngôi vô địch sau khi đã dẫn trước đối thủ tới 40-0 ở rơ quyết định này.

Chiến thắng tại Australia Open đã đem lại cho “búp bê” Nga giải thưởng trị giá 1,2 triệu USD cùng danh hiệu WTA thứ 17. Như vậy, trong bộ sưu tập các danh hiệu Grand Slam của Sharapova hiện nay chỉ còn thiếu chiếc cúp của giải Pháp mở rộng, giải đấu do cây vợt Justin Henin thống trị 3 năm qua, sau khi đã đăng quang tại Wimbledon 2004 và US Open 2006.

MỚI - NÓNG