Búp bê phân biệt chủng tộc

Búp bê phân biệt chủng tộc
TP - Mạng lưới cửa hàng Argos của Anh bị buộc tội kỳ thị chủng tộc vì bán búp bê có màu da khác nhau với những giá khác nhau. Chẳng hạn, búp bê Marie có vẻ ngoài châu Âu được bán với giá 35 bảng Anh (53 USD) còn búp bê Naima da đen chỉ được bán với giá 25 bảng (38 USD).

Bà Lisa O’Reilly, một khách mua hàng giận dữ nói: “Nếu để trẻ em cho rằng người da trắng tốt hơn người da đen, đó là điều không thể chấp nhận được”. Sau đó, Argor đã phải gửi thư xin lỗi đến bà Lisa O’Reilly và cam đoan không bao giờ có ý định kỳ thị chủng tộc hoặc làm khách hàng của mình phải rầu lòng. 

Tiếp đó, đại diện của Argos đã lên tiếng hứa hẹn sẽ hạ giá búp bê da trắng tóc vàng xuống 25 bảng Anh, bằng giá búp bê da đen.

Theo Theo MIGNews.ru
MỚI - NÓNG