Bướu cổ kèm suy thận

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Suy thận giai đoạn III có phải là thận mất chức năng hoạt động không? Có thể phục hồi chức năng thận và chữa bằng thuốc đông y không? Tôi ngoài 50 tuổi, hiện có bệnh bướu cổ, cao huyết áp, suy gan, suy thận mạn tính giai đoạn III. Tôi rất cần một chế độ dinh dưỡng thích hợp. Xin bác sĩ tư vấn giúp.
Nguyễn Thị Bông (Bến Tre)

Chị mắc rất nhiều bệnh, lại là những bệnh nặng. Tuy nhiên về phương diện y học, chúng ta có một số điểm cần bàn đến:

Có rất nhiều loại bướu cổ: bướu cổ dịch tễ thông thường ở những người trẻ nằm trong vùng dịch tễ. Loại bướu cổ này thường không gây biến chứng nhiều, ít ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, ngoại trừ yếu tố thẩm mỹ và có thể chèn ép gây khó thở một khi bướu quá lớn. Loại thứ hai là các bướu giáp độc tính có kèm theo hội chứng cường giáp như bướu Basedow, bướu giáp đa nhân nhiễm độc, bướu giáp miễn dịch v.v…

Trong đó hay kết hợp trên bệnh nhân tiểu đường là bướu Basedow thì rất nặng. Bệnh nhân rơi vào tình trạng cường giáp: gầy sút nhiều, tay chân run, có biến chứng tim mạch, có thể cao huyết áp kèm theo. Loại thứ ba là các ung thư của tuyến giáp, loại này có tiên lượng xấu và hay xảy ra ở những bệnh nhân trên 40 tuổi.

Về suy thận, chưa bao giờ chúng tôi thấy có loại phân độ như vậy. Thông thường trong y học, các thầy thuốc chỉ phân biệt suy thận cấp hay suy thận mạn. Trong suy thận mạn, có suy thận mạn còn đáp ứng điều trị, và suy thận mạn giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo và ghép thận. Khi đã bị suy thận, tác dụng của các loại thuốc Đông y không rõ ràng lắm; cũng chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc nào chứng minh vai trò của thuốc Đông y trên bệnh nhân suy thận mạn.

Chế độ dinh dưỡng cho một người bệnh như chị quả thật rất khó. Tốt nhất chị nên tìm một bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng cùng khám bệnh và bàn bạc hội chẩn với bác sĩ điều trị. Khi đó, bác sĩ dinh dưỡng sẽ cho chị một chế độ ăn thích hợp. Tuy nhiên trong khi chờ đợi, có thể cho bệnh nhân ăn một chế độ thật ít muối, giàu protein…

PGS-TS NGUYỄN HOÀI NAM

Giảng viên ĐH Y Dược TP.HCM

Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.