Buông lỏng sau cấp phép đầu tư

Buông lỏng sau cấp phép đầu tư
TP - Thực trạng cấp phép và quản lý doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cả chuyên gia, nhà quản lý ví như “chiếc phễu úp ngược”, siết chặt cấp phép nhưng sau đó không ai quản lý.

Tại một hội thảo mới đây, nói về hoạt động cấp phép và quản lý DN FDI, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cụ trưởng Đầu tư Nước ngoài (Bộ KH&ĐT) đã so sánh với hình chiếc phễu ngược. Ông lý giải, công tác cấp phép đầu tư cho DN FDI vào Việt Nam được kiểm soát chặt, thậm chí bị cho là rườm rà. Tuy nhiên, sau khi DN được cấp phép, việc quản lý, hậu kiểm ít được quan tâm, thậm chí buông lỏng.

TS Mai Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN FDI cho biết: “Sau cấp phép DN hoạt động thế nào hầu như nhà nước không nắm được, nên bỏ qua rất nhiều vấn đề liên quan tới quản lý”. Từ đó dẫn tới tình trạng chủ DN FDI bỏ trốn về nước, DN dừng hoạt động…, nhưng các Sở KH&ĐT các địa phương không nắm được.

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) cho phép nhà đầu tư nước ngoài không cần dự án vẫn được cấp đăng ký kinh doanh. Vấn đề này, theo TS Mai Thanh Hải, cần cân nhắc kỹ lưỡng yếu tố an ninh quốc phòng. Như thời gian qua, nhiều đối tượng đã về vùng sâu, vùng xa thu mua lá sắn, rễ hồ tiêu, đỉa…

Theo Bộ KH&ĐT, tới tháng 6/2013, cả nước có 518 DN FDI “vắng chủ”, tập trung chủ yếu ở TPHCM (166 DN) và Hà Nội (105). Hậu quả, người lao động bị không ai trả lương, bảo hiểm, nhà nước không thu hồi được nợ thuế… Thực tế này bộc lộ nhiều vấn đề trong quản lý DN FDI.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.