Buôn Ma Thuột về ‘vùng xanh’, Đắk Lắk triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thời gian dài ghi nhận ca mắc COVID-19 cao, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã trở về trạng thái bình thường mới “vùng xanh” trước thềm năm mới. Tỉnh Đắk Lắk lên kế hoạch phòng COVID-19 bằng chiến dịch tiêm vắc xin trong mùa xuân.

Chiều 30/1, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 97 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tích lũy lên 16.177.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, số ca bệnh giảm rất nhiều so với trước đây, nhất là TP. Buôn Ma Thuột- địa phương dẫn đầu ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh. Tín hiệu tích cực này đã đưa TP. Buôn Ma Thuột trở về “vùng xanh”. Đây là tin vui cho người dân thành phố bởi thời gian qua, vì dịch bệnh, nhiều hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ, hạn chế; trẻ em chưa thể đến trường.

Buôn Ma Thuột về ‘vùng xanh’, Đắk Lắk triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân ảnh 1

Đắk Lắk triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân

Để ngăn ngừa dịch COVID-19 hiệu quả, Sở Y tế Đắk Lắk đã có tờ trình UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân.

Theo đó, mục tiêu của chiến dịch nhằm đảm bảo mọi công dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian triển khai chiến dịch dự kiến từ ngày 4/1 đến ngày 28/2. Đối tượng được tiêm chủng là toàn bộ trẻ em (12-17 tuổi) và người lớn có chỉ định đến thời gian được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Theo rà soát của Sở Y tế, hiện có khoảng 72.990 đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng.

Ngoài ra, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, tránh tình trạng dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc có kế hoạch cụ thể về con người cũng như thuốc men, vật tư y tế để chủ động đối phó với dịch bệnh, đặc biệt dịch COVID-19, ngộ độc, tai nạn, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra; bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ.

Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa, Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác…

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.