Buôn Ma Thuột sẽ cưỡng chế 26 căn nhà trên đất nông trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đất nông trường nhưng nhiều hộ dân lấn chiếm, dựng nhà trái phép. Chính quyền TP. Buôn Ma Thuột quyết định cưỡng chế 26 công trình vi phạm để lập lại kỷ cương.

Sáng 2/12, UBND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức họp báo thông tin về việc sẽ cưỡng chế dỡ bỏ 26 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc quản lý của Cty TNHH cà phê Việt Thắng (Cty cà phê Việt Thắng, thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam) tại buôn Cuôr Kắp (xã Hòa Thắng).

Theo chính quyền thành phố, Cty cà phê Việt Thắng được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê hơn 962 héc-ta đất để giao khoán cho người dân. Tại địa bàn TP. Buôn Ma Thuột có hơn 441 héc ta. Sau đó, công ty thực hiện ký kết hợp đồng liên kết giao khoán với các hộ gia đình, cá nhân tại địa phương để chăm sóc vườn cây. Tuy nhiên, đến nay các hợp đồng đã hết hạn, nhiều hộ dân không tái ký hoặc ký nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp sản phẩm nhận khoán.

Buôn Ma Thuột sẽ cưỡng chế 26 căn nhà trên đất nông trường ảnh 1

Toàn cảnh cuộc họp báo

Trong thời gian qua, tình hình sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép trên đất giao nhận khoán với Cty cà phê Việt Thắng trên địa bàn thành phố diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài trong nhiều năm và có xu hướng gia tăng.

Tính đến tháng 10/2022, có 84 trường hợp xây nhà trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích thuộc Đội sản xuất số 3, Cty cà phê Việt Thắng (buôn Cuôr Kắp). Trong đó có 26 trường hợp vi phạm từ năm 2020 đến nay đã được UBND xã Hòa Thắng lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Dù đã nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng các hộ dân không khắc phục vi phạm. Nhiều hộ dân yêu cầu công ty trả lại đất cho chính quyền, sau đó có phương án cấp đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Vận động không thành, UBND TP. Buôn Ma Thuột sẽ cưỡng chế 26 trường hợp này, bắt đầu từ ngày 6/12 đến khi hoàn thành. Các trường hợp khác sẽ tiếp tục lập hồ sơ xử lý trong thời gian tới.

Ông Phạm Tiến Hưng - Phó chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực trên diễn ra từ lâu, phức tạp. Do đó, chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế để lập lại kỷ cương, trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo ông Hưng, chính quyền địa phương có trách nhiệm, phương án, bố trí nơi ở cho các hộ dân.

Buôn Ma Thuột sẽ cưỡng chế 26 căn nhà trên đất nông trường ảnh 2

Một công trình xây dựng trên đất Cty cà phê Việt Thắng bị cưỡng chế hồi tháng 5/2022

Lãnh đạo thành phố cho biết thêm, để xảy ra vi phạm trên, trách nhiệm thuộc về Cty cà phê Việt Thắng khi không phát hiện, phối hợp địa phương xử lý ngăn chặn ngay từ đầu.

Trước đó, hồi tháng 5/2022, UBND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cũng tổ chức cưỡng chế 64 căn nhà trái phép thuộc đất do Cty cà phê Việt Thắng quản lý dọc quốc lộ 27, thuộc xã Ea Tiêu.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.