TPO - Bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) khi được xét hỏi tại phiên tòa phúc thẩm đã bất ngờ nhận tội “Nhận hối lộ”; đồng thời, ông này xin HĐXX cho thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan, sang giảm nhẹ hình phạt.
TPO - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa ra quyết định khởi tố vụ án 'Buôn lậu', liên quan việc 2 tàu bị bắt quả tang đang sang mạn 200.000 lít dầu trên vùng biển Hải Phòng.
TP - Ngày 7/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cùng các đồng phạm tham gia cùng Tứ trong việc tiêu thụ nguồn xăng nhập lậu trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn cầm đầu.
TP - Hôm qua (1/11), phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, xét xử 2 bị cáo cầm đầu là Phan Thanh Hữu (Cựu Giám đốc Cty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (cựu Giám đốc Cty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 71 đồng phạm về tội “Buôn lậu”, bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) về tội “Nhận hối lộ” tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi.
TP - Hôm nay (25/10), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số địa phương.
TP - TAND tỉnh Đồng Nai chuẩn bị xét xử vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng. Đây là vụ buôn lậu lớn nhất từ trước đến nay được đưa ra xét xử liên quan đến cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan).
TPO - Ông Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3) và ông Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4) vừa bị Tòa án quân sự Quân khu 7) phạt lần lượt các mức án 15 và 12 năm tù.
TPO - Nói lời sau cùng trước khi tuyên án, bị cáo Nguyễn Thế Anh bày tỏ không hài lòng về phần đối đáp của đại diện Viện kiểm sát, ông ta cho biết nếu HĐXX không xem xét sẽ kêu oan suốt đời.
TPO - Cùng với việc phản bác cáo buộc nhận tiền hối lộ, bị cáo Nguyễn Thế Anh còn cho rằng bản thân bị ép cung và đề nghị HĐXX làm rõ việc bị cáo được đưa đi lấy cung khoảng 30 lần đều có bút lục ghi lại, nhưng trong sổ trích xuất chỉ thể hiện 9 lần.
TP - Quá trình trả lời xét hỏi tại tòa, ông trùm đường dây buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu khai thi thoảng ông Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vào Sài Gòn), ông có đưa 1 - 2 trăm triệu đồng để vị này chơi golf.
TPO - Quá trình trả lời xét hỏi tại tòa, ông trùm đường dây buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu khai thi thoảng ông Lê Văn Minh, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vào Sài Gòn, ông có đưa 1 - 2 trăm triệu đồng để vị này chơi golf.
TPO - Quá trình trả lời xét hỏi tại tòa, ông Phan Thanh Hữu nhiều lần lớn tiếng, bày tỏ bức xúc với câu hỏi của luật sư. Đã có thời điểm, ông Hữu tự rời bục khai báo quay về chỗ ngồi và nói “tôi không trả lời nữa”... Chủ tọa cũng nhắc luật sư lưu ý câu hỏi của mình.
TPO - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang) phủ nhận cáo buộc, nói không quen biết cũng như chưa bao giờ nhận tiền từ ông trùm Phan Thanh Hữu, nhưng ông Hữu lại khẳng định từng hai lần gặp mặt và đưa hối lộ cho vị cựu đại tá này.
TPO - Tại tòa, trước việc cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 có thái độ khai báo quanh co, đại diện Viện kiểm sát lập tức truy vấn về số tiền nhận hối lộ và tin nhắn báo toạ độ neo tàu cho ông trùm buôn lậu xăng.
TPO - Cơ quan truy tố cáo buộc, các cựu sĩ quan Cảnh sát biển, Biên phòng, Cảnh sát giao thông đã nhận hối lộ, bảo kê cho Phan Thanh Hữu buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng.
TPO - Ông Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang, cựu Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) bị cáo buộc nhận hàng trăm nghìn USD và hơn 6,2 tỷ đồng để “tạo điều kiện” cho Phan Thanh Hữu buôn xăng nhập lậu.
TP - Trước cám dỗ của đồng tiền, một số sĩ quan cao cấp của lực lượng Cảnh sát Biển, trong đó có hai vị tướng đã nhận hối lộ, bảo kê cho chủ doanh nghiệp nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Thậm chí, một đại tá còn tham gia góp vốn với ông trùm đường dây này.
TPO - Ông Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 bị cáo buộc đã trực tiếp nhận và thông qua vợ con, nhận của "trùm" buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) tổng số tiền 6,9 tỷ đồng.
TPO - Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, phải cố gắng dùng các công cụ kể cả thuế, kiểm soát thị trường, giảm giá và trong trường hợp giá xăng dầu tăng quá cao, cần tính toán đến các công cụ như dùng chính sách an sinh hỗ trợ cho đối tượng yếu thế.
TP - Trong vụ án buôn lậu 204 triệu lít xăng, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh - Công ty Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (sinh năm 1966, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cùng 71 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.
TP - Hôm qua, 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã có quyết định truy nã bị can Phạm Hùng Cường (sinh năm 1966, ngụ TP Hải Phòng), là người cầm đầu đường dây buôn lậu 204 triệu lít xăng giả, trị giá gần 2,9 ngàn tỷ đồng.
TP - Quá trình điều tra đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố trên 70 bị can với 6 tội danh; đồng thời phối hợp với Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để khởi tố 13 bị can liên quan khác. Cùng với đó, Ban chuyên án đã thu giữ, kê biên nhiều tài sản do các bị can phạm tội mà có, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
TPO - Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, đã ra quyết định đình chỉ kinh doanh với Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm) sau khi Tổng giám đốc công ty này là Trần Huy Lập bị bắt ngày 7/4 do liên quan đến đường dây buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng dầu do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu.
TP - Hồ sơ 14 công ty liên quan tới đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, biệt danh Phát “dầu”) vừa được các đơn vị quản lý thuế tại TP Hải Phòng chuyển tới cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, 13 công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ năm 2018.
TP - Buôn lậu xăng dầu nghiêm trọng hơn buôn lậu thuốc lá và lợi nhuận chắc chỉ sau buôn lậu ma túy là đánh giá của nhiều doanh nghiệp trong ngành từ nhiều năm qua tại các hội thảo lớn về kinh doanh xăng dầu.
TPO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng bắt quả tang một tàu nước ngoài đang bơm rót xăng A95 sang cho tàu của Việt Nam trên vùng biển Quảng Ngãi. Cùng với việc tạm giữ hơn 2.000 m3 xăng A95 có giá trị khoảng 40 tỷ đồng, cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan.