Buôn làng vào hội, thiếu nữ Ê đê yêu kiều trong trang phục truyền thống

0:00 / 0:00
0:00
Buôn làng vào hội, thiếu nữ Ê đê yêu kiều trong trang phục truyền thống
TPO - Các buôn làng vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk có nhiều hoạt động đặc sắc trong ngày khai hội Lễ hội cà phê lần thứ 8. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc giới thiệu đến du khách nét văn hóa truyền thống.

Nhằm hưởng ứng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, từ ngày 10-11/3, tại xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) diễn ra Lễ hội văn hóa dân gian và ẩm thực truyền thống dân tộc Ê đê.

Sáng sớm, tại nhà văn hóa cộng đồng xã, thiếu nữ, phụ nữ Ê đê duyên dáng trong trang phục truyền thống.

“Đây là lần thứ 3 tôi tham dự lễ hội. Năm nay hưởng ứng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, ngày hội có nhiều sự khác biệt và quy mô lớn hơn 2 lần trước. Tại ngày hội, du khách được tham quan, trải nghiệm 10 hoạt động về văn hóa và ẩm thực của người Ê đê. Đây là dịp để nam, nữ Ê đê được khoác lên người bộ trang phục truyền thống. Đó là nét đẹp văn hóa của đồng bào chúng tôi từ xưa nay”, bà Ya Thái (63 tuổi, xã Ea Tul) chia sẻ.

Gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công như túi, kẹp tóc, cài, ba lô… được làm từ thổ cẩm hút du khách. Mỗi người chọn cho mình 1 món quà nhỏ xinh làm kỷ niệm. Chị H’Hương (chủ gian hàng) chia sẻ chị tận dụng những miếng thổ cẩm dư thừa trong may mặc, tạo ra sản phẩm đồ lưu niệm. Số tiền thu được từ việc bán sản phẩm này, chị dùng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Y Ngôn Knul, Bí thư chi bộ buôn Tría (xã Ea Tul) cho biết lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu, tôn vinh nét văn hóa truyền thống của người Ê đê. Qua đó, vận động bà con nhân dân tiếp tục duy trì, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong cuộc sống thường nhật, làm giàu thêm đời sống tinh thần của người dân Ea Tul nói riêng, dân tộc Ê đê nói chung.

Buôn làng vào hội, thiếu nữ Ê đê yêu kiều trong trang phục truyền thống ảnh 1

Thiếu nữ Ê đê trong trang phục truyền thống.

Buôn làng vào hội, thiếu nữ Ê đê yêu kiều trong trang phục truyền thống ảnh 2

Tại ngày hội, các thiếu nữ giới thiệu vật dụng truyền thống của dân tộc Ê đê cho du khách.

Buôn làng vào hội, thiếu nữ Ê đê yêu kiều trong trang phục truyền thống ảnh 3

Ngày hội là dịp để nam, nữ Ê đê khoác trên mình bộ trang phục truyền thống.

Buôn làng vào hội, thiếu nữ Ê đê yêu kiều trong trang phục truyền thống ảnh 4

Hai mẹ con người dân tộc Ê đê hào hứng trong lễ hội.

Buôn làng vào hội, thiếu nữ Ê đê yêu kiều trong trang phục truyền thống ảnh 5
Buôn làng vào hội, thiếu nữ Ê đê yêu kiều trong trang phục truyền thống ảnh 6

Em bé Ê đê với đôi mắt trong veo tại ngày hội.

Buôn làng vào hội, thiếu nữ Ê đê yêu kiều trong trang phục truyền thống ảnh 7

Phụ nữ Ê đê địu con tham gia lễ hội của buôn làng.

Buôn làng vào hội, thiếu nữ Ê đê yêu kiều trong trang phục truyền thống ảnh 8

Gian hàng gây quỹ cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Buôn làng vào hội, thiếu nữ Ê đê yêu kiều trong trang phục truyền thống ảnh 9

Ngày hội với chủ đề Vui chơi cùng buôn làng chúng tôi.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.